Tàu chở 900 tấn phân đạm gặp nạn

12/01/2012 02:02 GMT+7

Ngày 11.1, tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Ninh Thuận cho biết đang tổ chức cứu hộ, cứu nạn tàu Anh Thủy 29 của Công ty TNHH vận tải Lộc Phát (tỉnh Thanh Hóa), do ông Lê Công Tịnh (SN 1960, trú Thanh Hóa) làm thuyền trưởng, trên tàu có 9 thuyền viên.

Khoảng 3 giờ sáng 11.1, tàu chở 900 tấn phân đạm hành trình từ Long An đến cảng Quy Nhơn (Bình Định), khi đến vùng biển mũi Đá Vách (giáp ranh Khánh Hòa và Ninh Thuận) thì bị hỏng hệ thống lái. Đến 4 giờ sáng, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn điều động tàu Trường Sa 18 (Bộ Tư lệnh Hải quân vùng 4) từ cảng Cam Ranh (Khánh Hòa) ra khu vực tàu bị nạn để tổ chức cứu hộ, cứu nạn. Sau đó, BĐBP tỉnh Ninh Thuận liên lạc, yêu cầu tàu cá KH-94843 TS đang ở gần đó tổ chức cứu nạn.

Đến gần 6 giờ sáng, tàu KH-94843 TS đã cập mạn tàu Anh Thủy 29 nhưng vì sóng quá lớn nên chỉ đưa được 2 thuyền viên sang tàu cá. Gần 8 giờ sáng, thuyền trưởng tàu Anh Thủy 29 quyết định cho 7 thủy thủ của mình sang tàu KH-94843 TS để đảm bảo an toàn. Hiện tàu Anh Thủy 29 đang trôi tự do về hướng đông nam, công tác cứu hộ, cứu nạn vẫn đang tiếp tục. 

Lê Xuân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.