Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Giáo dục
Cỡ chữ : A- A A+
 
BẠN ĐỌC PHẢN HỒI - COMMENT (5)
học sinh
Việc gia tăng về bạo lực học đường vì sao lại chiếm đa số ở hs cấp 2 và 3? Đó là do thứ 1 là gia đình không quan tâm hay gia đình tan vỡ....thứ 2 là do mạng xã hội vì nó làm tâm trí giới trẻ sống trong thế giới ảo & không kiểm soát đc bản thân.... thứ 3 là không tránh do nhà trường / lớp học chưa tạo sự công bằng với một số bạn. Có thể là bạn nào giỏi hay có học thêm tại nhà thì quan tâm nhiều. Khiến các bạn không có điều kiện cảm thấy bị phân biệt & sinh ra việc đánh nhau.... cuối cùng là do sự nông nổi của tuổi mới lớn muốn chứng tỏ với người khác về sự có mặt của mình...... Vì thế không thể đỗ lỗi cho một phía nào cả.... mà thay vào đó là đưa ra các biện pháp giúp hạn chế vấn đề này.... chứ hiện tại nếu ngăn chặn là rất khó chỉ có thể là hạn chế đến mức có thể....em là 1 học sinh, em nghĩ sao e nói ra vậy thôi.
Vo Vinh Sang
Câu hỏi là câu trả lời, tại sao hành động bạo lực trong học sinh còn rất trẻ, ngay cả học sinh khá, giỏi, ngoan, lớp trưởng... Chúng ta dạy các em những gì trong nhà trường? môi trường sống có tốt đẹp không? Người lớn dạy bảo các em những gì về sự trung thực? Cách sống và tri thức? VD trường chúng ta không có hs yếu kém, quay cóp,... kết thúc buổi thi phao tràn ngập cả lớp. Anh,chị trong gia đình đang học lớp 11,12 xếp loại tiên tiến, khá giỏi không giải nổi những bài toán bình thường của em học lớp 6. Nói dối riết thành thói quen. Ai là gương? Có cần phải học thêm chính các thầy cô đang dạy các môn chính trong trường? Lệ thuộc tiền, sẽ dẫn đến bị coi thường, không được coi trọng, chưa kể giáo viên còn đi nhậu với hs. Cha mẹ dạy con thế nào? Không biết tôn trọng người làm công, người giúp việc hay những người lao động chân tay... đâu đâu củng là khu phố văn hóa. Có những trường hợp có đánh nhau báo công an phường, thường đến rất chậm, đổ máu, án mạng ... đến lập biên bản, xử lý phạt hành chính. Bạo lực không được xử lý ngay từ ban đầu, xử lý ai sai, thế là xong. Chữ văn hóa đó lâu ngày thành thói quen, à khu phố mình là khu phố văn hóa từ trước đến bây giờ. Thế là văn hóa, người khác làm như thế, mình làm theo vì như thế là văn hóa.
Bí thư Đoàn
Báo động giới trẻ cho toàn xã hội mà xuất phát là gia đình, đọc một số bài báo tôi thấy một số người đỗ lỗi cho giáo viên, Đoàn thanh niên và trường học, đó là một cái nhìn thiển cận và thiếu hiểu biết, giáo dục chúng ta có vấn đề, đúng nhưng đó không phải cách giáo dục đạo đức cho học sinh, không trường học nào dạy các em lối hành xử như vậy, nhìn chung một số tội phạm ở đây chúng ta thấy giới trẻ chiếm đa phần, nếu làm cuộc điều tra ngược, chúng ta sẽ thấy gia đình của những học sinh này đều có vấn đề! Mong xã hội quan tâm!
giáo viên
Thầy cô hiện nay cũng bất lực trong việc xử lý mâu thuẩn giữa các em học sinh. Vì các biện pháp xử lý của giáo viên thường chỉ dừng ở mức nhắc nhở. Họ không dám có những biện pháp mạnh vì sợ bị ảnh hưởng đến thành tích thi đua của lớp, trường. Bệnh thành tích trong nhà trường là khá trầm trọng và là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến chất lượng thực của việc giáo dục. Chúng ta đã nhắc và làm nhiều để chấm dứt bệnh thành tích trong giáo dục nhưng chưa đến nơi đến chốn...
hoang Chinh
Bạo lực học đường ngày càng gia tăng, theo tôi có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng trên như: do nếp sống của gia đình, môi trường xung quanh, ảnh hưởng từ phim ảnh, game bạo lực... Đặc biệt, trong nhà trường chưa có bộ phận chuyên trách giải quyết các mâu thuẫn, xung đột của học sinh...
GỬI PHẢN HỒI
 
 
Chia sẻ:
Off Telex VNI VIQR Tổng hợp

Tên của bạn (*)

Địa chỉ

Email (*)

Phản hồi của bạn (*)

Mã xác nhận

Mã xác nhận

Nhập mã xác nhận (*)

Thanh Niên Online hoan nghênh ý kiến của bạn đọc. Các thảo luận sẽ được xem xét trước và có thể được lược trích khi đăng tải. Thanh Niên Online giữ quyền từ chối những lời lẽ xúc phạm cá nhân, tổ chức; lời lẽ trái thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật. Bạn đọc thảo luận bằng tiếng Việt có dấu. Ý kiến của bạn đọc không nhất thiết thể hiện quan điểm của Thanh Niên Online.