Một ứng viên tổng thống Ai Cập bị cấm xuất ngoại

11/01/2012 08:54 GMT+7

(TNO) Một ứng cử viên tổng thống Ai Cập cho biết, ông bị cấm ra nước ngoài do bị cáo buộc kích động các vụ phản đối có tính bạo lực chống lực lượng an ninh, hãng AP đưa tin ngày 10.1.

Ông Ayman Nour, Chủ tịch đảng Ghad El-Thawra đối lập, cho biết ông bị nhà chức trách triệu tập vào ngày 10.1 để thẩm vấn về các vụ xung đột hồi tháng 12.2011 bên ngoài văn phòng nội các ở trung tâm thủ đô Cairo. Ít nhất 17 người phản đối đã thiệt mạng.


Ông Ayman Nour - Ảnh: Reuters

Ông nói với AP rằng ông đang là mục tiêu của chính quyền vốn muốn chấm dứt tình trạng bất đồng chính kiến bằng những biện pháp mạnh tay tương tự điều đã từng xảy ra dưới thời tổng thống bị lật đổ Hosni Mubarak.

Ông Nour, một nhân vật đối lập trực tính, đã từng chạy đua tranh cử tổng thống với ông Mubarak vào năm 2005 và bị cầm tù sau đó dưới chính quyền của nhà lãnh đạo này.

Ông cho biết kiến trúc sư giàu có Mamdouh Hamza, người hậu thuẫn cho cuộc nổi dậy ở Ai Cập hồi năm ngoái, cũng bị cấm ra nước ngoài với cáo buộc tài trợ cho các vụ phản đối.

Khang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.