Israel chuẩn bị cho sự sụp đổ tại Syria

11/01/2012 11:08 GMT+7

(TNO) Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel phát biểu hôm 10.1 rằng, lực lượng vũ trang nước này đang chuẩn bị cho một làn sóng người tị nạn đổ vào cao nguyên Golan từ Syria trước sự sụp đổ không thể tránh khỏi của Tổng thống Bashar al-Assad.

Phát biểu tại phiên họp kín của Ủy ban Quốc phòng và Đối ngoại thuộc nghị viện Israel, trung tướng Benny Gantz nói Israel đang chuẩn bị tập kết người tị nạn tại một vùng đệm nằm giữa Syria và Golan, khu vực chiến lược do Israel kiểm soát.

Kế hoạch cũng bao gồm các biện pháp bảo vệ và hỗ trợ nhân đạo cho những người lánh nạn, bao gồm hàng ngàn người thuộc cộng đồng thiểu số Alawite của ông Assad.

“Ông Assad không thể tiếp tục nắm giữ quyền lực”, ông Gantz phát biểu trước ủy ban.

Ông Assad vốn đối mặt với cuộc nổi dậy kéo dài 10 tháng làm thiệt mạng hơn 5.000 người, theo Liên Hiệp Quốc.

Các quan chức Israel vốn nói họ không cho rằng chính phủ của ông Assad có thể trụ được sau vài tháng nữa song phát biểu của ông Gantz là dấu chỉ đầu tiên cho thấy Israel đang vạch ra các kế hoạch đề phòng bất trắc trong trường hợp chính phủ Syria sụp đổ.

Sơn Duân

>> Quan sát viên làm việc tại Syria
>> Phái đoàn Iraq đến Syria thảo luận sáng kiến hòa bình
>> Nga trình dự thảo nghị quyết về Syria lên LHQ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.