Động đất 7,3 độ Richter ở Indonesia

11/01/2012 07:37 GMT+7

(TNO) Một trận động đất mạnh 7,3 độ Richter đã làm rung chuyển vùng bờ biển của tỉnh Aceh (Indonesia) vào sáng sớm nay 11.1, khiến giới chức ở đây phải đưa ra cảnh báo sóng thần trong thời gian ngắn.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cho biết, trận động đất xảy ra ở độ sâu 29,1 km và cách Banda Aceh 423 km.

Cơn địa chấn trên khiến người dân hoảng loạn bỏ nhà cửa chạy ra đường phố, theo BBC.

Hiện chưa có thông tin thiệt hại về người và của.

Giới chức Indonesia đã dỡ bỏ lệnh cảnh báo sóng thần hai giờ sau đó.

Một trận động đất hồi năm 2004 đã gây ra sóng thần cướp đi sinh mạng của 230.000 người quanh Ấn Độ Dương. Một nửa trong số các nạn nhân là ở Aceh.

Huỳnh Thiềm

>> Động đất 5,8 độ Richter ở Indonesia
>> Động đất rung chuyển thủ đô Nhật Bản ngày đầu năm
>> Động đất 5,1 độ Richter ở Thổ Nhĩ Kỳ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.