Chứng khoán Âu Mỹ bất ngờ tăng điểm

11/01/2012 08:50 GMT+7

(TNO) Kết thúc phiên giao dịch ngày 10.1 (rạng sáng 11.1, giờ Việt Nam), thị trường chứng khoán châu u bất ngờ tăng điểm khá mạnh nhờ lực đỡ từ các công ty khai mỏ.

(TNO) Kết thúc phiên giao dịch ngày 10.1 (rạng sáng 11.1, giờ Việt Nam), thị trường chứng khoán châu u bất ngờ tăng điểm khá mạnh nhờ lực đỡ từ các công ty khai mỏ.

Alcoa, tập đoàn sản xuất nhôm lớn nhất tại Mỹ công bố báo cáo kinh doanh quý 4/2011 với thông tin ghi nhận đây là quý thua lỗ đầu tiên kể từ năm 2009.

Tuy nhiên, doanh số bán hàng của tập đoàn này trong 3 tháng cuối năm 2011 vẫn đạt mức tăng 6%. Tín hiệu này giúp cổ phiếu Alcoa trên thị trường Mỹ duy trì mức tăng 1% trong phiên ngày 10.1, đồng thời tạo điều kiện để cổ phiếu của các công ty khai mỏ châu u tăng giá.

Trong phiên này, thị trường châu u đã ghi nhận cổ phiếu của BHP Billiton, tập đoàn khai mỏ hàng đầu thế giới, tăng 3,4%. Cổ phiếu của Rio Tinto, hãng khai mỏ lớn thứ 3 thế giới, tăng 3,6%. Cổ phiếu của Xstrata tăng 3,1%.

Cùng với đó, những tổng kết về doanh số bán hàng sau mùa Giáng sinh 2011 khả quan cũng là nguyên nhân giúp chứng khoán châu u tăng điểm.

Ghi nhận tại thời điểm chốt phiên ngày 10.1, chỉ số STXE 600 chung cho toàn khu vực châu u đã tăng 1,8%, lên mức 250,82 điểm. Trong tuần giao dịch đầu tiên của năm 2012, chỉ số này cũng đã ghi nhận những tín hiệu khả quan khi kinh tế thế giới liên tiếp đón những tin mừng.


Thông tin từ Alcoa đã giúp chứng khoán u Mỹ khởi sắc - Ảnh: Reuters


Trên các thị trường thành viên trong khu vực, chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 1,5%, lên mức 5.696,7 điểm. Chỉ số CAC 40 của Pháp giành thêm 83,1 điểm trong phiên này, tương đương mức tăng 2,66%, lên chốt phiên ở mức 3.210,79 điểm. Chỉ số DAX của Đức tăng 145,75 điểm, tương đương mức tăng 2,42%, lên mức 6.162,98 điểm.

Chỉ số IBEX 35 của Tây Ban Nha tăng 2,34%, chỉ số FTSE MIB của Ý tăng 3,08%, chỉ số ISEQ của Ireland tăng 1,58%. Thị trường chứng khoán Bồ Đào Nha giảm điểm trong phiên này.

Trên Phố Wall (Mỹ), sau những khởi sắc khả quan của tuần giao dịch đầu tiên năm 2012, các chỉ số chứng khoán khu vực này lại trở lại với những phiên tăng giảm dè dặt.

Kết thúc phiên ngày 10.1, chỉ số thị trường S&P 500 ghi nhận mức khởi sắc 0,9%, lên mức 1.292,08 điểm. Chỉ số Dow Jones Industrial cũng tăng 0,6%, chốt phiên ở mức 12.462,47 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite dành cho các công ty công nghệ tăng 1%, lên mức 2.702,5 điểm.

* Tại châu Á, thị trường chứng khoán ghi nhận phiên tăng điểm thứ 2 liên tiếp trong tuần này. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,38% trong phiên 10.1 (kết thúc chiều cùng ngày, giờ Việt Nam), chốt phiên ở mức 8.422,26 điểm. Chỉ số HSI của Hồng Kông tăng 0,73%, lên mức 19.004,28 điểm. Chỉ số CSI 300 của Trung Quốc tăng 3,33%. Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc tăng 1,46%, trong khi đó chỉ số S&P/ASX 200 của Úc tăng 1,14% và chỉ số Straits Times của Singapore tăng 1,06%.

* Trên thị trường kim loại quý thế giới, giá vàng giao kỳ hạn bất ngờ tăng lên mức cao nhất trong vòng 4 tuần qua do sự suy yếu của đồng USD. Tại thời điểm chốt phiên ngày 10.1 (vào rạng sáng 11.1, theo giờ Việt Nam), giá vàng giao kỳ hạn tháng 2.2012 tại New York đã tăng 1,5% so với phiên đầu tuần, lên mức 1.631,5 USD/ounce.

Trước đó, có lúc giá vàng đã lên mức 1.633 USD/ounce. Một số nhà phân tích thị trường nhận định giá vàng còn có thể biến động do người dân tại châu Á đẩy mạnh nhu cầu mua sắm vàng trước tết âm lịch.

Thu Hạnh

>> Phố Wall khởi sắc trong tuần đầu năm mới
>> Triều đại Merkozy tại eurozone

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.