Trung Quốc phản đối Mỹ

10/01/2012 00:35 GMT+7

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vị Dân ngày 9.1 lên tiếng phản đối việc Mỹ công bố chiến lược quốc phòng mới, trong đó bày tỏ quan ngại về sức mạnh quân sự của Bắc Kinh.

Chiến lược này được đưa ra tuần trước, chú trọng vào tăng cường hiện diện ở châu Á và theo dõi chặt chẽ sự trỗi dậy “thiếu minh bạch” của Trung Quốc. “Những cáo buộc trong tài liệu quốc phòng của Mỹ là vô căn cứ và không đáng tin.

Trung Quốc phát triển quốc phòng vì mục đích tự vệ, bảo vệ hòa bình và không nhằm vào nước nào”, AFP dẫn lời ông Lưu nói. Trong khi đó, nhiều nước trong khu vực như Hàn Quốc, Nhật Bản và Úc đều tỏ ra ủng hộ chiến lược mới của Mỹ. Lập tức, Trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc Lưu Chấn Dân phát biểu trên tờ China Daily rằng các nước châu Á không nên có “lối suy nghĩ như thời chiến tranh lạnh”.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.