Thủ tướng Trung Quốc sắp đến Trung Đông

11/01/2012 08:25 GMT+7

(TNO) Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo trong tuần này sẽ có chuyến thăm ba nước Trung Đông giàu dầu mỏ là Ả Rập Xê Út, Qatar và Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), AFP dẫn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hôm 10.1.

Chuyến thăm của ông Ôn Gia Bảo bắt đầu từ ngày 14.1, trong bối cảnh xảy ra những căng thẳng quốc tế liên quan đến các vấn đề dầu mỏ đối với Iran.

Ông Ôn Gia Bảo sẽ hội đàm với các nhà lãnh đạo của ba nước Ả Rập, cũng như tham dự Hội nghị thượng đỉnh Năng lượng tương lai thế giới diễn ra tại Abu Dhabi trong chuyến công du kéo dài 6 ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lưu Vị Dân cho biết.

Theo đó, Thủ tướng Trung Quốc sẽ gặp và làm việc với Quốc vương Ả Rập Xê Út Abdullah bin Abdul-Aziz, Phó tổng thống UAE Sheikh Mohammed bin Rashid Al-Maktoum và Thủ tướng Qatar Sheikh Hamad bin Jasim bin Jabir al-Thani cùng một số lãnh đạo khác.

Tiến Dũng

>> Vấn đề Triều Tiên bao trùm hội đàm Trung - Nhật
>> Thủ tướng Trung Quốc cam kết bảo đảm dân chủ
>> Ông Ôn Gia Bảo lại kêu gọi cải cách chính trị

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.