Ra mắt Kỷ yếu Hoàng Sa

10/01/2012 01:08 GMT+7

Sau 3 năm chuẩn bị, thu thập tư liệu, ngày 9.1, UBND huyện đảo Hoàng Sa tổ chức ra mắt Kỷ yếu Hoàng Sa tại Bảo tàng Đà Nẵng.

Đây là tài liệu nghiên cứu về Hoàng Sa đầy đủ nhất từ trước đến nay, với các tài liệu, tư liệu lịch sử, chứng cứ pháp lý cùng các tư liệu hình ảnh, cũng như hồi ức, cảm xúc của những người đã từng giữ đảo trước ngày 19.1.1974... được NXB Thông tin và truyền thông phát hành. Kỷ yếu được xuất bản 1.000 cuốn, dày hơn 200 trang, gồm các phần: Hoàng Sa chủ quyền Việt Nam; Công tác quản lý nhà nước đối với quần đảo Hoàng Sa; Huyện Hoàng Sa và những nhân chứng lịch sử; Cảm nghĩ của người Đà Nẵng về Hoàng Sa. Việc ra mắt Kỷ yếu Hoàng Sa là sự khẳng định hùng hồn chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Tại buổi lễ ra mắt, UBND huyện đảo Hoàng Sa đã tặng sách cho những người tham dự.

Tin, ảnh: Vũ Phương Thảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.