Nam bộ đón mưa, Bắc bộ lại rét

10/01/2012 10:29 GMT+7

(TNO) Những cơn mưa nhẹ lất phất nhiều nơi vào sáng nay 10.1, khiến người dân TP.HCM cảm thấy se lạnh. Trong khi đó, thời tiết miền Bắc chỉ vừa ấm lên hôm nay thì lại chuẩn bị đón cái lạnh mới.

Thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan (Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ) cho biết, sáng nay, nhiệt độ Nam bộ giảm so với ngày trước (giảm 2 - 3 độ C). Nhiệt độ tại TP.HCM vào lúc 7 giờ sáng là 22 độ C (những ngày trước, nhiệt độ khoảng 22 - 25 độ C), khiến người dân có cảm giác lạnh khi đi ra ngoài.


Miền Nam sẽ có thêm những cơn mưa trái mùa trong vài ngày tới - Ảnh: Nguyên Mi

Ngoài ra, những cơn mưa nhẹ lất phất cũng xuất hiện không chỉ ở TP.HCM mà nhiều nơi tại Nam bộ.

Bà Lan giải thích, khối không khí lạnh tác động lên miền Bắc và Trung những ngày qua đang suy yếu dần và bây giờ mới ảnh hưởng đến miền Nam nên hôm nay miền Bắc và miền Trung trời ấm lên còn miền Nam thì trở lạnh.

Kèm theo đó, Nam bộ đang chịu ảnh hưởng của rãnh thấp xích đạo. Đây là rãnh hội tụ mây mưa hình thành từ biển (vùng biển phía nam Trường Sa đến Cà Mau) và bị gió đông bắc thổi vào đất liền gây mưa vào sáng nay.

Nam bộ sẽ còn đón những cơn mưa trái mùa trong một vài ngày tới. Tuy nhiên, mưa rất nhẹ, ngắn.

Ngoài ra, buổi sáng, hiện tượng sương mù vẫn còn xuất hiện nhiều nơi, đặc biệt là TP.HCM.


Đợt rét này vừa đi, đợt rét mới lại đến ở miền Bắc - Ảnh: Lê Quân

Đồng thời, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, sáng nay, cho biết, một bộ phận không khí lạnh mới đang di chuyển xuống phía nam. Dự báo, ngày mai (11.1), khối không khí lạnh này sẽ làm các tỉnh miền Bắc rét đậm.

Bắc bộ từ ngày mai có mưa và mưa nhỏ; bắc và trung Trung bộ có mưa.

Không khí lạnh tăng cường cũng gây nên gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động trên khu vực vịnh Bắc bộ vào ngày mai.

Vùng biển ngoài khơi Trung bộ gió đông bắc mạnh lên cấp 6 - 7, giật cấp 8, biển động mạnh.

Khu vực bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, biển động rất mạnh.

Bà Lan cho biết, khoảng 1 - 2 ngày nữa khối không khí lạnh mới này sẽ ảnh hưởng xuống miền Nam.

Như vậy, từ thứ 6, thứ 7 tuần này Nam bộ mới cảm nhận được cái lạnh, nhiệt độ giảm khoảng 1 - 2 độ C (so với hiện nay).

Nhiệt độ thấp nhất tại đông Nam bộ và TP.HCM khoảng 20 độ C vào sáng sớm, tây Nam bộ khoảng 21 - 23 độ C. Buổi trưa, nhiệt độ ở Nam bộ khoảng 29 - 30 độ C.

Nguyên Mi

>> Miền Bắc vẫn rét
>> “Nóng” thị trường đồ lạnh
>> Vùng áp thấp nguy hiểm ở nam biển Đông
>> Trời trở lạnh, nhiều người bị bệnh
>> Miền Bắc rét đậm về đêm và sáng sớm
>> Mẫu Sơn rét 0,8 độ C
>> Mùa lạnh, đừng chủ quan khi da ngứa
>> Rét đậm, rét hại nhiều nơi tại miền Bắc
>> Bắc bộ rét 8-10 độ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.