Thủ lĩnh đối lập Malaysia thoát án

10/01/2012 02:57 GMT+7

Tòa tối cao Malaysia hôm qua tuyên trắng án đối với thủ lĩnh liên minh đối lập Anwar Ibrahim, vốn bị cáo buộc quan hệ tình dục đồng giới.

Ông Anwar, 64 tuổi, từng là phó thủ tướng trong chính quyền Mahathir Mohamad và có triển vọng thay thế ông Mahathir.

Tuy nhiên, ông bị kết án tham nhũng và quan hệ tình dục đồng giới, phải ngồi tù từ năm 1998-2004. Năm 2008, liên minh đối lập giành được hơn 1/3 ghế quốc hội và giới quan sát khi đó nhận định ông Anwar có thể trở thành thủ tướng. Ngay sau đó, ông bị cựu trợ lý Mohd Saiful Bukhari Azlan, 26 tuổi, tố cáo có quan hệ tình dục với anh ta. Mức án tối đa cho hành vi này là 20 năm tù.

Có một số ý kiến cho rằng đây là vụ án chính trị và có bàn tay của liên minh cầm quyền sắp đặt. Sau gần 3 năm phân xử, tòa án tối cao ngày 9.1 bất ngờ kết luận bằng chứng không đáng tin cậy và tuyên ông Anwar trắng án. Ông Anwar rời khỏi tòa với sự chào đón của hàng ngàn người ủng hộ. Tuy nhiên, đám đông phải nhanh chóng giải tán vì 3 tiếng nổ trong bãi để xe. Chưa có báo cáo về thiệt hại cũng như nguyên nhân các vụ nổ.

Thục Minh
(VP Singapore)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.