“The Devil Inside” ra mắt ấn tượng tại Bắc Mỹ

09/01/2012 15:00 GMT+7

(TNO) The Devil Inside, bộ phim kinh dị do Paramount Pictures phát hành, đã “mở hàng” cho vị trí quán quân trên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Bắc Mỹ năm 2012, khi thu về 34,5 triệu USD sau ba ngày công chiếu.

(TNO) The Devil Inside, bộ phim kinh dị do Paramount Pictures phát hành, đã “mở hàng” cho vị trí quán quân trên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Bắc Mỹ năm 2012, khi thu về 34,5 triệu USD sau ba ngày công chiếu.

 
Nữ diễn viên Fernanda Andrade thủ vai chính trong The Devil Inside - Ảnh: Paramount Pictures

Theo Reuters, The Devil Inside là một trong những bộ phim kinh phí thấp của Paramount Pictures, đánh dấu sự tái hợp của đạo diễn William Brent Bell với nhà văn, biên kịch Matthew Peterman.

Chuyện phim The Devil Inside giàu khả năng làm khán giả “sởn da gà” với chuyến hành trình ma quái của một người phụ nữ ở Ý, tìm về những ký ức tuổi thơ cách đây 20 năm để tìm kiếm sự thật minh oan cho mẹ, từng bị kết tội ám sát ba người trong một lễ trừ tà.

The Devil Inside gặt hái thành công bất ngờ ngay trong suất chiếu nửa đêm 6.1 (giờ Mỹ) với doanh thu 2 triệu USD thu về từ 1.400 rạp chiếu.

Sau hai tuần giữ vị trí quán quân, Mission Impossible: Ghost Protocol, phần 4 của sê-ri phim "bom tấn" Mission Impossible, tuần qua đã phải nhường ngôi cho "người anh em" The Devil Inside (cùng do Paramount Pictures phát hành), rớt xuống vị trí thứ hai với 20,5 triệu USD.


Mission Impossible: Ghost Protocol trượt khỏi vị trí quán quân trong tuần thứ 4 được công chiếu - Ảnh: Paramount Pictures

Như vậy, sau bốn tuần ra rạp, doanh thu của Ghost Protocol tại Bắc Mỹ đạt mốc 170,2 triệu USD. Nâng tổng doanh thu toàn cầu của siêu phẩm hành động có sự góp mặt của tài tử Tom Cruise này vượt mức 280 triệu USD.

Cùng với The Devil Inside, bảng xếp hạng Top 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua còn đón chào thêm gương mặt mới Tinker Tailor Soldier Spy, bộ phim tâm lý có sự góp mặt của nam diễn viên giành tượng vàng Oscar 2011 Colin Firth, đã từng được chọn là một trong ba phim Anh tranh giải Sư tử vàng tại liên hoan phim Venice (Ý) 2011.


Colin Firth trong Tinker Tailor Soldier Spy - Ảnh: Working Title Films

Ngoài ra, vị trí xếp hạng của các bộ phim trong tuần qua cũng có khá nhiều xáo trộn so với tuần trước đó. Đáng chú ý như bộ phim War Horse rớt từ vị trí thứ 4 xuống thứ 6, Alvin and the Chipmunks: Chipwrecked tăng từ vị trí thứ 5 lên vị trí thứ 3, trong khi The Descendants đã rời khỏi bảng xếp hạng.

Top 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua:

  1. The Devil Inside: 34,5 triệu USD
  2. Mission: Impossible - Ghost Protocol: 20,5 triệu USD
  3. Sherlock Holmes: A Game of Shadows: 14,1 triệu USD
  4. The Girl with the Dragon Tattoo: 11,3 triệu USD
  5. Alvin and the Chipmunks: Chipwrecked: 9,5 triệu USD
  6. War Horse: 8,6 triệu USD
  7. We Bought a Zoo: 8,5 triệu USD
  8. The Adventures of Tintin: 6,6 triệu USD
  9. Tinker Tailor Soldier Spy: 5,8 triệu USD
  10. New Year's Eve: 3,3 triệu USD

 Phạm Hải

>> “Mission Impossible 4” tiếp tục ăn khách nhất Bắc Mỹ
>> Tom Cruise 15 năm nhìn lại
>> Chiến dịch bóng ma" chiếu tại VN trước Mỹ 5 ngày
>> “New Year’s Eve” chinh phục khán giả Bắc Mỹ
>> Sherlock Holmes" tái ngộ khán giả Bắc Mỹ
>> Daniel Craig đóng phim "Cô gái có hình xăm rồng
>> Spielberg làm phim "War Horse
>> Tintin lên màn ảnh rộng
>> Tranh cãi xung quanh bộ phim về Tintin
>> Ký giả Tintin lên phim
>> Tin Tin trên màn bạc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.