Mỹ trục xuất tổng lãnh sự Venezuela

09/01/2012 07:03 GMT+7

(TNO) Mỹ hôm 8.1 tuyên bố tổng lãnh sự Livia Acosta Noguera của Venezuela tại Miami là nhà ngoại giao không được chấp nhận, đồng thời yêu cầu bà này phải rời Mỹ trước ngày 10.1.

Theo BBC dẫn nguồn từ Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Noguera bị cáo buộc đã bàn thảo về các cuộc tấn công nhằm vào hệ thống máy tính của chính phủ Mỹ với các nhà ngoại giao từ Đại sứ quán Iran và Đại sứ quán Cuba khi bà còn làm tại sứ quán Venezuela ở Mexico hồi năm 2008.

Cục Điều tra liên bang Mỹ đang điều tra các thông tin trên, theo hãng tin AP.

Bộ Ngoại giao Mỹ chưa đưa ra bình luận gì về lý do trục xuất lãnh sự Venezuela.

Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, quyết định trên phù hợp với Điều 23 của Hiệp định Vienna về Quan hệ Lãnh sự.

Tổng thống Hugo Chavez của Venezuela đã không đề cập gì đến việc trục xuất trên trong chương trình truyền hình “Alo, Presidente” được phát sóng hằng tuần của ông vào hôm 8.1.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.