Xe khách chở 1,1 tấn chân trâu, bò thối

08/01/2012 14:09 GMT+7

(TNO) Lúc 9 giờ sáng 8.1, tại km 760 quốc lộ 1A, đoạn qua P.Đông Lương (TP.Đông Hà, Quảng Trị), đội tuần tra 8.1, thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện hơn 1,1 tấn chân trâu, bò thối trên xe khách BKS 21H-5516 của nhà xe Phong Thu chạy tuyến Yên Bái - TP.HCM.

Khi kiểm tra gầm của chiếc xe này, lực lượng chức năng đã phát hiện 19 thùng xốp chứa chân trâu, bò với tổng trọng lượng 1,1 tấn đã bốc mùi hôi thối.

 
Xe khách cùng số tang vật tại cơ quan công an

Tất cả số hàng hóa này đều không có nguồn gốc và giấy tờ hợp lệ.

Tại cơ quan công an, lái xe Dương Bá Quyền (SN 1958, trú thị trấn Yên Bình, H.Yên Bình, Yên Bái) khai nhận đây là số hàng do một người khách thuê vận chuyển từ Vĩnh Phúc đi TP.HCM với giá cước 100.000 đồng/thùng.

 
Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra các thùng xốp

 
Những chiếc chân trâu, bò chứa trong thùng xốp đã bốc mùi

Hiện số “thịt thối” và biên bản vi phạm đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Quảng Trị) tiếp tục thụ lý.

Thiếu tá Dương Thanh Lâm (Đội tuần tra 8.1) cho biết, thời điểm giáp tết Nguyên đán, các nhà xe chạy tuyến Bắc Nam thường “liều lĩnh” nhận chở nhiều mặt hàng trái phép.

Thời gian gần đây rộ lên nạn chở thịt thối nên đây cũng là thời gian lực lượng CSGT nhận được chỉ đạo từ cấp trên tăng cường tuần tra, kiểm soát để phát hiện và xử lý nhanh những vụ vi phạm này.

Tin, ảnh: Nguyễn Phúc

>> Lạp xưởng làm từ lòng heo thối
>> Biến thịt thối thành đặc sản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.