Phá 2 băng trộm, cướp ở Đà Lạt

08/01/2012 01:55 GMT+7

Chỉ trong 5 ngày đầu năm 2012, Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) đã tóm gọn 2 băng tội phạm nguy hiểm.

Chỉ trong 5 ngày đầu năm 2012, Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) đã tóm gọn 2 băng tội phạm nguy hiểm.

Đêm 3.1, xe tải biển số 49C-010.30 lưu thông trên đường 723, chở hàng từ Đà Lạt đi Nha Trang bị nhóm thanh niên dùng đá và dao uy hiếp lái xe để xin tiền. Sau khi chủ xe đưa tiền chúng mới cho xe đi. Nhận được tin báo, Công an Đà Lạt vào cuộc điều tra.

Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng vừa có thư khen Công an Đà Lạt và Phòng PC45 (Công an Lâm Đồng), cùng tiền thưởng 10 triệu đồng/đơn vị về thành tích phá án nhanh vụ nhân viên bảo vệ biệt thự Đài Trang (Đà Lạt) bị giết hại ngày 25.12 (Báo Thanh Niên đã đưa tin). UBND tỉnh Lâm Đồng và UBND TP.Đà Lạt cũng tặng bằng khen, giấy khen 2 đơn vị trên cùng một số cá nhân đã tích cực phá án sớm bắt gọn Nguyễn Thành Long (15 tuổi) kẻ sát hại bảo vệ biệt thự Đài Trang.

Ngày 4.1, băng nhóm gồm 4 tên: Bùi Văn Giáp (28 tuổi), Quách Văn Cư (24 tuổi), Quách Văn Khải (19 tuổi), đều ngụ ở H.Thạch Thành (Thanh Hóa) và Võ Đình Bảng (23 tuổi, ngụ H.Lệ Thủy, Quảng Bình) lần lượt bị bắt. Bước đầu các đối tượng khai nhận, đêm 3.1, sau khi nhậu ở làng hoa Thái Phiên (Đà Lạt), chúng mang theo 2 con dao đến đoạn đường vắng giáp ranh xã Đạ Sar (H.Lạc Dương) nấp vào bụi cây ven đường, chờ xe tải đi qua chặn lại uy hiếp, buộc lái xe đưa tiền. Trong hai đêm 2 và 3.1, băng nhóm này đã chặn xe, uy hiếp "xin tiền" 9 tài xế xe đang lưu thông trên đường 723. Ngày 5.1, cơ quan điều tra Công an Đà Lạt đã khởi tố 4 tên nói trên về hành vi cướp tài sản.

Ngoài ra, lợi dụng Đà Lạt tổ chức festival hoa, một băng tội phạm trộm xe máy ngang nhiên lộng hành. Chiều 31.12.2011, nhận được tin báo có một thanh niên đưa xe máy vào bụi rậm trên đèo Mimosa cất giấu, Công an Đà Lạt bố trí lực lượng mai phục. Chiều tối cùng ngày, công an phát hiện bắt giữ một người mang thêm 1 xe gắn máy Sirius biển số 49N4-2781 đến địa điểm trên cất giấu. Tại cơ quan điều tra, hắn khai tên Phạm Đức Tấn (26 tuổi, ngụ tại Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) đang cùng 5 tên khác thuê nhà trọ trên đường 3 Tháng 4 (Đà Lạt) ở để hành nghề.

Công an Đà Lạt đã truy bắt Nguyễn Duy Phương (27 tuổi, quê Bù Gia Mập) và Phạm Minh Tiếp (24 tuổi, ngụ Đồng Phú, Bình Phước). Tham gia những vụ trộm này còn có Hà Đình Tiến (24 tuổi), Đinh Công Xây (22 tuổi) và tên Dương (đều ở Bình Phước và đang bỏ trốn). Đại tá Nguyễn Đình Long, Trưởng công an TP.Đà Lạt cho biết, băng này khai nhận đã thực hiện 12 vụ trộm xe máy trên địa bàn Đà Lạt trong thời gian gần đây.

Lâm Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.