Mượn xe không trả, 3 người chết

07/01/2012 17:27 GMT+7

(TNO) Sáng ngày 7.1, trước cổng trụ sở Công an phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân (TP.Hải Phòng) xuất hiện một người đàn ông khoảng 45 tuổi với nhiều thương tích trên người đến cầu cứu. Sau khi hỏi han, Công an phường được biết đang có một vụ xô xát tại khu vực Bến xe Niệm Nghĩa trên đường Trần Nguyên Hãn.

(TNO) Sáng ngày 7.1, trước cổng trụ sở Công an phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân (TP.Hải Phòng) xuất hiện một người đàn ông khoảng 45 tuổi với nhiều thương tích trên người đến cầu cứu. Sau khi hỏi han, Công an phường được biết đang có một vụ xô xát tại khu vực Bến xe Niệm Nghĩa trên đường Trần Nguyên Hãn.

Ngay lúc đó, tổ công tác của Công an phường đã có mặt tại bến xe thì tiếp tục phát hiện một xác nam giới cũng khoảng 45 tuổi trước cổng bến xe.

Cùng lúc, người đàn ông bị thương nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đi do vết thương quá nặng và mất nhiều máu.

 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 14 giờ 30 phút cùng ngày, Cơ quan Công an xác định được hung thủ gây án là Nguyễn Lương Tín (sinh năm 1969, trú tại số 12/66/280 đường Trần Quang Khải, quận Hồng Bàng).

Bước đầu, danh tính hai nạn nhân cũng được xác định là Tự và Linh.

Trước đó, Tín cho Tự và Linh mượn xe máy nhưng hai người này đã không trả xe cho Tín nên đôi bên đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến việc Tín dùng dao đâm hai nạn nhân.

Sau khi gây án, Tín bỏ về nhà cố thủ trên tầng 2.

Sau thời gian vận động và thuyết phục không thành công, lực lượng Công an đã quyết định đột kích vào nơi ẩn náu của Tín thì phát hiện đối tượng này đã chết. Nguyên nhân ban đầu dẫn đến cái chết của Tín là do sốc ma túy.

Được biết, Tín, Tự và Linh đều nghiện ma túy. Riêng Tín từng có một tiền án.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin, ảnh: Thiên Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.