Phố Wall khởi sắc trong tuần đầu năm mới

07/01/2012 10:36 GMT+7

(TNO) Giá chứng khoán Phố Wall tăng trong tuần đầu đầu tiên năm 2012 bất chấp những tín hiệu không mấy khả quan từ cơn khủng hoảng nợ công dai dẳng từ châu u. Tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ giảm.

(TNO) Giá chứng khoán Phố Wall tăng trong tuần đầu đầu tiên năm 2012 bất chấp những tín hiệu không mấy khả quan từ cơn khủng hoảng nợ công dai dẳng từ châu u. Tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ giảm.

Khởi đầu năm mới 2012, thị trường tài chính Mỹ đón nhận thông tin tốt là tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ trong tháng 12.2011 đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 3 năm qua, hiện ở mức 8,5%. So với tháng 11 trước đó, con số này là 8,7%. Đây là tín hiệu cho thấy nền kinh tế Mỹ đang trên đà khởi sắc.

Tuy nhiên, cơn khủng hoảng nợ công tại người anh em châu u tiếp tục ảnh hưởng đáng kể đến thị trường chứng khoán Phố Wall.

Dẫu thế, tuần qua, chỉ số Dow Jones tăng 1,2%, chỉ số S&P tăng 1,6%. Trong khi đó, chỉ số Nasdaq tăng đến 2,7%.

Tuy nhiên, hôm thứ sáu (6.1), chỉ số Dow Jones và S&P đột ngột giảm do lo ngại sẽ xuất hiện sự chia rẽ giữa các thành viên đồng tiền chung châu u (eurozone) trong nỗ lực cứu trợ cơn khủng hoảng nợ công khu vực như lời cảnh báo của Thủ tướng Ý Marino Monti, kèm theo đó là sự gián đoạn nguồn cung ứng dầu mỏ có thể diễn ra ở khu vực Trung Đông khi Iran phong tỏa eo biển Hormuz. Cạnh đó, việc Tây Ban Nha và Ý bắt đầu bán trái phiếu chính phủ trong tuần tới cũng khiến giá cổ phiếu tại Phố Wall có phần sụt giảm.

An Huy

>> Triều đại Merkozy tại eurozone
>> Phương Tây dự trữ dầu đề phòng Iran phong tỏa eo biển Hormuz
>> Chứng khoán u Mỹ khởi sắc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.