EVN lỗ 3.500 tỉ đồng, nhưng lương bình quân vẫn cao

07/01/2012 00:32 GMT+7

Trái với con số dự kiến lỗ 11.000 tỉ đồng năm 2011, con số lỗ thực theo công bố của Tập đoàn điện lực VN (EVN) năm nay là 3.500 tỉ đồng, do thực hiện một số giải pháp tiết giảm chi phí hoạt động.

Trái với con số dự kiến lỗ 11.000 tỉ đồng năm 2011, con số lỗ thực theo công bố của Tập đoàn điện lực VN (EVN) năm nay là 3.500 tỉ đồng, do thực hiện một số giải pháp tiết giảm chi phí hoạt động.

Giá bán điện bình quân năm 2011 ước thực hiện 1.220,41 đồng/kWh, tăng 159,3 đồng/kWh so với giá bán năm 2010. Mặc dù lỗ nhưng lương bình quân của cán bộ công nhân viên EVN năm 2011 vẫn cao, tới 8,6 triệu đồng/tháng.

Chiều qua 6.1, tại buổi giao lưu trực tuyến với Cổng thông tin điện tử Chính phủ, trả lời câu hỏi việc tăng giá điện 5% vừa qua là chưa sòng phẳng và không hợp lý tại thời điểm cận tết, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng lý giải mức tăng giá điện cuối tháng 12.2011 sẽ không được tính cho CPI tháng đó mà gối sang tháng 1.2012 nên không ảnh hưởng đến mức CPI cả năm 2011. Ngoài ra, thời điểm điều chỉnh giá điện 20.12 còn cách tương đối xa dịp tết Nguyên đán và tỷ lệ điều chỉnh vẫn ở mức thấp.

M.Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.