Tiêu hủy hơn 2 tấn thịt không rõ nguồn gốc

06/01/2012 06:53 GMT+7

(TNO) Trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức (TP.HCM) phối hợp với Đội CSGT Rạch Chiếc ngày 5.1 đã phát hiện, xử lý 3 vụ vận chuyển trái phép tổng cộng 2.256 kg thịt heo, vịt và gà không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch. Toàn bộ số hàng trôi nổi kể trên đã bị tiêu hủy.

Cụ thể, kiểm tra xe tải mang biển kiểm soát 51C-060.67 do tài xế Tô Lý  Đợi (SN 1991) điều khiển, lực lượng chức năng phát hiện 1.700 kg thịt vịt không rõ nguồn gốc, được vận chuyển từ Đồng Nai vòng qua nội ô thị trấn Dĩ An (Bình Dương) và sau đó đưa vào TP.HCM.

Trong khi đó, tiến hành kiểm tra xe tải mang biển kiểm soát 51B-2046 do Nguyễn Văn Bình (SN 1978) điều khiển, tổ công tác phát hiện 174 con gà (khoảng 297 kg) không rõ nguồn gốc được vận chuyển từ Đồng Nai về TP.HCM.

Ngoài ra, tổ công tác còn phát hiện ông Nguyễn Văn Hải (SN 1993) vận chuyển 259 kg thịt heo không rõ nguồn gốc từ Đồng Nai về chợ Bình Chiểu (quận Thủ Đức) tiêu thụ.

Hoàng Việt

>> Vận chuyển gà, bò không rõ nguồn gốc
>> Bắt quả tang giết mổ gia súc trôi nổi
>> Phát hiện gần 1 tấn thịt heo rừng giả
>> Phát hiện hơn 2 tấn sản phẩm động vật trôi nổi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.