Ông Mubarak tiến gần đến... án tử hình

05/01/2012 20:04 GMT+7

(TNO) Công tố viên trưởng Ai Cập Mustafa Suleiman ngày 5.1 tuyên bố cựu Tổng thống Hosni Mubarak phải chịu trách nhiệm “chính trị và pháp lý” đối với hành động sát hại những người biểu tình trong cuộc nổi dậy kéo dài 18 tháng nhằm lật đổ ông này đầu năm ngoái.

(TNO) Công tố viên trưởng Ai Cập Mustafa Suleiman ngày 5.1 tuyên bố cựu Tổng thống Hosni Mubarak phải chịu trách nhiệm “chính trị và pháp lý” đối với hành động sát hại những người biểu tình trong cuộc nổi dậy kéo dài 18 tháng nhằm lật đổ ông này đầu năm ngoái.


Ông Mubarak đến tòa trên cáng - Ảnh: AFP

Theo hãng tin AP, ông Suleiman cũng tuyên bố tại tòa rằng ông Mubarak đã không làm gì để ngăn chặn các vụ sát hại, và rằng ông có biết những vụ việc này thông qua các cuộc họp với trợ lý, các kênh truyền hình khu vực cũng như báo cáo của các cơ quan an ninh.

Ông Suleiman nói cựu lãnh đạo an ninh và là đồng bị cáo Habib el-Adly đã cho phép sử dụng đạn thật để trấn áp biểu tình theo lệnh của ông Mubarak.

Hai ông Mubarak và el-Adly có thể đối mặt với bản án tử hình nếu bị kết tội đồng lõa trong hành động sát hại những người biểu tình.

Cũng đang đối mặt với lời buộc tội này là 6 chỉ huy cảnh sát, vốn đang hầu tòa cùng với 2 nhân vật trên.

Các con trai của ông Mubarak là Alaa và Gamal bị buộc tội tham nhũng trong cùng vụ xét xử.

Ông Mubarak từ chức ngày 11.2.2011 và quân đội tiếp quản quyền điều hành đất nước.

Công tố viên Suleiman cho biết ông Mubarak đã nói với các nhà điều tra rằng ông quyết định từ chức sau khi quân đội từ chối can thiệp để giúp khống chế những cuộc biểu tình “ngay lập tức và khẩn cấp”.

Cựu Tổng thống Mubarak, năm nay 83 tuổi, đang bị quản thúc tại một bệnh viện quân sự ở ngoại ô thủ đô Cairo, nơi ông đang được chữa trị một chứng bệnh về tim. Các luật sư của ông nói nhà lãnh đạo bị lật đổ mắc bệnh ung thư dạ dày, theo hãng tin AFP.

Khang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.