Lãnh án tù vì tội giết người

04/01/2012 15:37 GMT+7

(TNO) Sáng 4.1, TAND tỉnh Thừa Thiên-Huế mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án giết người đối với Lê Văn Hòa (SN 1.7.1993, ở tại thôn Xuân Thiên Hạ, xã Vinh Xuân, H.Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế), tuyên phạt bị cáo 8 năm tù giam.

(TNO) Sáng 4.1, TAND tỉnh Thừa Thiên-Huế mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án giết người đối với Lê Văn Hòa (SN 1.7.1993, ở tại thôn Xuân Thiên Hạ, xã Vinh Xuân, H.Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế), tuyên phạt bị cáo 8 năm tù giam.

 
Bị cáo Lê Văn Hòa trước vành móng ngựa - Ảnh: Gia Tân

Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 10.6.2011, sau một chầu nhậu, bạn của Hòa là Hùng nói muốn đi tìm Lê Văn Dũng (SN 1992, ở cùng thôn Xuân Thiên Hạ) để đánh vì trước đó Dũng có đánh Hùng.

Sau một hồi lùng sục, nhóm của Hòa gặp Dũng cùng năm người khác đang ngồi chơi trên đường đập bê tông của thôn. Sau đó, hai nhóm này tấn công nhau bằng tay và gậy nhặt bên đường.

Trong lúc “hỗn chiến”, Hòa rút dao bấm có sẵn trong người đâm Dũng hai nhát khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Gia Tân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.