Làm rõ vụ hiệu trưởng đánh 49 học sinh

04/01/2012 07:57 GMT+7

(TNO) Công an xã Phú Nghĩa, H.Bù Gia Mập (Bình Phước) ngày 3.1 đã có báo cáo vụ việc cô Bùi Thị Lệ Thủy (SN 1971), Hiệu trưởng Trường tiểu học Phú Nghĩa dùng thước đánh 49 học sinh lớp 3, 4 và 5.

(TNO) Công an xã Phú Nghĩa, H.Bù Gia Mập (Bình Phước) ngày 3.1 đã có báo cáo vụ việc cô Bùi Thị Lệ Thủy (SN 1971), Hiệu trưởng Trường tiểu học Phú Nghĩa dùng thước đánh 49 học sinh lớp 3, 4 và 5.

Trước đó, Công an xã Phú Nghĩa đã nhận được một số đơn của phụ huynh học sinh tố cáo khoảng 11 giờ ngày 7.12.2011, cô Thủy đã gọi 49 học sinh đang học trong lớp ra ngoài cửa và dùng 2 cây thước (gỗ và nhôm) đánh vào tay.

Phụ huynh em L. (lớp 4A2) cho biết: “Con tôi nói do cháu không để dép đúng quy định nên cô Thủy gọi ra, bắt ngửa tay rồi dùng thước gỗ đánh. Cả tuần sau đó, cháu không thể viết bài do tay vẫn còn đau”.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Dương Viết Hải - Trưởng phòng Giáo dục H.Bù Gia Mập thừa nhận: “Sự việc trên là có thực. Chúng tôi đã lập đoàn thanh tra, xác minh đơn tố cáo của phụ huynh. Khi có kết quả, chúng tôi gửi báo cáo lên UBND huyện để xem xét xử lý kỷ luật cô Thủy".

Xuân Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.