Giết người rồi bỏ trốn

04/01/2012 16:49 GMT+7

(TNO) Khoảng 1 giờ sáng 4.1, Công an xã Gia Tân, H.Thống Nhất (Đồng Nai) trên đường đi tuần tra phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe máy biển số 93H9-7375 có biểu hiện nghi vấn liền ra hiệu dừng xe để kiểm tra.

(TNO) Khoảng 1 giờ sáng 4.1, Công an xã Gia Tân, H.Thống Nhất (Đồng Nai) trên đường đi tuần tra phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe máy biển số 93H9-7375 có biểu hiện nghi vấn liền ra hiệu dừng xe để kiểm tra.

Hai đối tượng tỏ ra ấp úng, không xuất trình được giấy tờ và có nhiều biểu hiện nghi vấn; đặc biệt trên người có nhiều vết máu.

Khai thác nhanh, hai đối tượng khai nhận tên Nguyễn Hồng Phúc (SN 1992) và Hoàng Văn Hậu (SN 1994) cùng ngụ tại xã Thống Nhất, H.Bù Đăng (Bình Phước).

Qua xác minh, trước đó mấy tiếng đồng hồ, tại xã Thống Nhất, Phúc đã dùng rựa chém anh Nguyễn Văn Lâm (anh cột kèo của Phúc) đứt cổ, đứt chân chết tại chỗ. 

Hiện cả hai đã được bàn giao cho Công an H.Bù Đăng tiếp tục xử lý.

Kim Cương

>> Bắt kẻ giết người, cướp của
>> Bắt 4 kẻ giết người tại quán rượu
>> Bắt tên tội phạm nguy hiểm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.