Đánh hội đồng chết người ở nhà tạm giữ

04/01/2012 15:30 GMT+7

(TNO) Chỉ một ngày nhập trại giam, bị can không chịu tuân thủ “thủ tục trại giam” đã bị các can phạm khác cùng buồng đánh hội đồng, tử vong.

(TNO) Chỉ một ngày nhập trại giam, bị can không chịu tuân thủ “thủ tục trại giam” đã bị các can phạm khác cùng buồng đánh hội đồng, tử vong.

Ngày 4.1, TAND TP.HCM xử sơ thẩm tuyên phạt Lê Văn Chiến (22 tuổi, quê Nghệ An) 20 năm tù; Nguyễn Hoàng Anh (26 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức, TP.HCM), Nguyễn Tấn Đạt (25 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) mỗi bị cáo 18 năm tù; Nguyễn Trúc Huy (28 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức) 17 năm tù; Trần Thanh Tuấn (33 tuổi, quê Tiền Giang) 16 năm tù và Trần Đăng Khoa (19 tuổi, quê Đắk Nông) 10 năm tù cùng về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, ngày 6.6.2010, Cơ quan CSĐT Công an Q.Thủ Đức thi hành lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Anh Phúc về tội trộm cắp tài sản. Sau đó, Phúc được đưa vào giam tại buồng số 2 nhà tạm giữ Công an Q.Thủ Đức.

Vừa vào buồng giam, Lê Văn Chiến kêu Phúc lại làm “thủ tục nhập buồng”. Phúc phản ứng nên bị Chiến đấm đá vào mặt. Liền lúc đó, các can phạm khác nhảy vào đánh hội đồng đến khi Phúc nằm bất động.

Đến tối cùng ngày thấy Phúc thở yếu nên các can phạm báo cán bộ trực và quản giáo. Sau đó, Phúc được chở đến bệnh viện cấp cứu nhưng do chấn thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.