Cô dâu Việt "mất liên lạc" đã gọi điện về gia đình

04/01/2012 13:41 GMT+7

(TNO) Ngày 4.1, bà Trần Thị Điền (trú thôn Thanh Mỹ, xã Phú Diên, H.Phú Vang, Thừa Thiên-Huế), mẹ của Huỳnh Thị Vui (SN 1982), nhân vật trong bài viết Một cô dâu Việt “mất liên lạc” cho biết, con gái bà sau khi xem được thông tin nghi mình mất tích trên truyền hình Đài Loan đã gọi điện thoại về cho gia đình.

(TNO) Ngày 4.1, bà Trần Thị Điền (trú thôn Thanh Mỹ, xã Phú Diên, H.Phú Vang, Thừa Thiên-Huế), mẹ của Huỳnh Thị Vui (SN 1982), nhân vật trong bài viết Một cô dâu Việt “mất liên lạc” cho biết, con gái bà sau khi xem được thông tin nghi mình mất tích trên truyền hình Đài Loan đã gọi điện thoại về cho gia đình.

Bà Điền dẫn lời con gái cho biết, sau khi báo đưa tin, truyền hình ở Đài Loan đã đưa lại thông tin này. Con gái bà xem ti vi thấy gia đình ở VN đang nghi cô bị mất tích nên yêu cầu chồng đưa ra bưu điện để gọi về cho gia đình yên tâm.

“Nó bảo 4 năm qua ở nhà làm nội trợ cho gia đình chồng nên không có tiền để gọi điện thoại", bà Điền nói. Theo bà Điền, dù nghe giọng con gọi về, nhưng qua điện thoại bà thấy có nhiều điểm rất lạ. “Tôi hỏi số điện thoại để liên lạc nhưng nó cứ lấp lửng rồi bảo là khi khác gọi về sau”, bà Điền nói.

Theo hồ sơ đăng ký kết hôn tại Sở Tư pháp Bình Thuận, chồng của Vui là Kung Chung Chin (số hộ chiếu: 211991792) sinh ngày 24.2.1966, nghề nghiệp là công nhân. Nơi cư trú của Kung tại số 4, đường Phú Điền, khóm 001, P.Viên Phú, thị trấn Kỳ Sơn, Cao Hùng, Đài Loan.

Bùi Ngọc Long

>> Cô dâu Việt “mất liên lạc” đăng ký kết hôn tại Bình Thuận
>> Một cô dâu Việt "mất liên lạc"

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.