Bắt đối tượng lưu hành tiền giả

03/01/2012 01:28 GMT+7

Ngày 2.1, Công an H.Mỏ Cày Nam (Bến Tre) cho biết đã bắt khẩn cấp Lê Văn Khâm (52 tuổi, quê Thanh Hóa) về hành vi lưu hành và tiêu thụ tiền giả.

Ngày 2.1, Công an H.Mỏ Cày Nam (Bến Tre) cho biết đã bắt khẩn cấp Lê Văn Khâm (52 tuổi, quê Thanh Hóa) về hành vi lưu hành và tiêu thụ tiền giả.

Chiều 29.12.2011, Khâm sử dụng tờ tiền polymer có mệnh giá 100.000 đồng mua thuốc hút tại tiệm tạp hóa của chị Phương ở ấp Tân Hậu 2, xã Tân Trung. Nghi ngờ tiền giả, chị Phương liền báo công an. Ngay sau đó, Khâm bị bắt giữ. Khám xét trên người Khâm, công an thu giữ 12 tờ tiền giả, loại tiền polymer có cùng mệnh giá đã nêu. Công an huyện chuyển hồ sơ vụ án lên Công an tỉnh để tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, Công an H.Mỏ Cày Nam phối hợp với Công an TP.Bến Tre bắt quả tang 3 đối tượng là Hồ Quốc Tuấn, Phạm Minh Tiến và Hồ Văn Khánh (cùng ngụ TP.Bến Tre) khi đang tiêu thụ 47 tờ tiền polymer giả mệnh giá 200.000 đồng.

Cùng lúc, Công an tỉnh Đồng Tháp cũng bắt khẩn cấp đối tượng Lê Hoài Nam (cùng đường dây tiêu thụ, lưu hành tiền giả với Tuấn, Tiến, Khánh). Các đối tượng trên khai nhận đã nhiều lần tiêu thụ trót lọt gần hai trăm triệu đồng tiền giả.

Khoa Chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.