Vệ tinh NASA lên quỹ đạo mặt trăng

02/01/2012 12:13 GMT+7

(TNO) Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đã thành công khi đặt được hai vệ tinh mới lên quỹ đạo của mặt trăng.

(TNO) Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đã thành công khi đặt được hai vệ tinh mới lên quỹ đạo của mặt trăng.

Cả hai tàu vũ trụ (cặp song sinh Grail) của NASA hiện quay quanh vệ tinh tự nhiên của trái đất theo lộ trình elip, sau khi mất hơn 100 ngày du hành từ địa cầu.

Sứ mệnh của cặp song sinh Grail là lập bản đồ chi tiết về sự biến thiên trọng lực của "chị Hằng", từ đó cung cấp thông tin giúp giới khoa học trái đất xác định lại các lý thuyết về sự hình thành mặt trăng.

Với sự hỗ trợ của hai phi thuyền Grail, các chuyên gia cũng có thể thử nghiệm những ý tưởng mới, chẳng hạn như suy đoán mới đây rằng phải có đến hai mặt trăng trên bầu trời trái đất từ mấy tỉ năm trước.

 
Dự đoán bộ đôi Grail sẽ triển khai xong vị trí vào tháng 3 tới - Ảnh: NASA

BBC dẫn lời tiến sĩ Maria Zuber của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) hy vọng trong tương lai gần, quá trình tiến hóa ban đầu của "chị Hằng" cuối cùng cũng sẽ được sáng tỏ.

Mỗi phi thuyền Grail nặng khoảng 300 kg, được phóng lên từ Mũi Canaveral, bang Florida, hồi tháng 9 năm ngoái.

Đến cuối tuần qua, chúng lần lượt tiếp cận mặt trăng trên bầu trời nam cực, với thời điểm cách nhau 25 giờ.

Quỹ đạo hiện tại của chúng mất 11 giờ rưỡi, và sẽ được giảm dần trước khi muốn thực hiện bất cứ cuộc thí nghiệm khoa học nào.

Một loạt các lần đốt nhiên liệu của từng phi thuyền sẽ giúp chúng đạt được khoảng cách cần thiết là cách 55 km so với bề mặt "chị Hằng", dự kiến vào tháng 3 năm nay.

Và giai đoạn đo đạc để dựng nên bản đồ sẽ kéo dài 82 ngày cho đến đầu tháng 6. Khi đó, mặt trăng sẽ ẩn vào bóng tối, phía sau trái đất.

Hạo Nhiên

>> Mặt trời đe dọa mặt trăng
>> Đá" mặt trăng "bay" khỏi NASA
>> NASA lên kế hoạch đưa máy giặt lên không gian

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.