Những người đàn ông của năm

03/01/2012 00:17 GMT+7

Giải thưởng Men of the year (Người đàn ông của năm) xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2005, và được duy trì liên tục suốt 6 năm qua do Tạp chí Thể thao văn hóa & Đàn ông tổ chức.

Giải thưởng Men of the year (Người đàn ông của năm) xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2005, và được duy trì liên tục suốt 6 năm qua do Tạp chí Thể thao văn hóa & Đàn ông tổ chức.

Nếu các năm trước kết quả bình chọn chỉ xuất hiện trên mặt báo, thì năm 2011 đơn vị tổ chức thực hiện một buổi lễ trao giải tại Khách sạn Rex, TP.HCM vào tối 5.1.2012. Chương trình sẽ tôn vinh các gương mặt nam đã có đóng góp và đạt được nhiều thành quả trong năm thuộc các lĩnh vực: nghệ thuật, truyền hình, thể thao và kinh doanh.

 
Các nghệ sĩ đoạt giải năm 2011 - Ảnh: Lê Bros

Kết quả: Người đàn ông hấp dẫn (Hot men of the year): Vũ Ngọc Đãng, Lương Mạnh Hải, Hồ Vĩnh Khoa, Hiếu Hiền; Đôi bạn tri âm trong âm nhạc (Bromance): Dương Khắc Linh và Thanh Bùi; Ca sĩ của năm (Singer of the year): Tùng Dương; Đạo diễn (Director of the year): Việt Tú; Diễn viên hài (Funnyman): Thái Hòa; Giải đột phá trong năm (Breakthrough): Khương Ngọc; Thiết kế (Designer): Công Trí; Giải Doanh nhân quốc tế (International Businessman): Randy Dobson... Bên cạnh giải dành cho nam còn có 2 giải dành cho nữ: Pretty woman và Babe of the year (Những người phụ nữ gợi cảm, quyến rũ và được đàn ông yêu thích) thuộc về Trúc Diễm và Tuyết Lan.  

Dạ Ly

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.