Từ 3.1, Bến xe Miền Tây bán trước vé tết

02/01/2012 15:26 GMT+7

(TNO) Bến xe Miền Tây (TP.HCM) sẽ bán trước vé tết từ ngày 3.1 (tức mùng 10 tháng chạp âm lịch) đến ngày 18.1.2012 (tức 25 tháng chạp âm lịch).

(TNO) Bến xe Miền Tây (TP.HCM) sẽ bán trước vé Tết từ ngày 3.1 (tức mùng 10 tháng chạp âm lịch) đến ngày 18.1.2012 (tức 25 tháng chạp âm lịch).

>> Hơn 13.000 vé xe tết miễn phí cho công nhân
>> Vé xe đò tết 2012: Miền Đông nhộn nhịp, Miền Tây đìu hiu

Theo đó, thời gian bán vé là từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30 mỗi ngày, áp dụng cho khách đi vào các ngày từ 14.1.2012 đến ngày 21.1.2012 (tức từ 21 đến 28 tháng chạp âm lịch).

Ông Trần Văn Phương, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Miền Tây, cho biết dù bán trước vé Tết nhưng dự kiến số lượng người đến mua vé là không nhiều.

Theo ông Phương, lý do là các tuyến đi miền Tây Nam bộ có cự li ngắn (từ khoảng 400 km trở xuống) nên khách không có nhu cầu mua vé Tết trước mà thường đợi đến thời điểm 10 ngày trước Tết mới đổ xô ra bến mua.

Dịp bán trước vé tết năm ngoái, Bến xe Miền Tây chỉ bán được khoảng hơn 300 vé.

Theo dự báo, lượng hành khách đi các tỉnh miền Tây Nam bộ trong dịp tết năm nay tăng 5-10% so với tết năm 2011.

 
Lượng khách đến mua trước vé tết ở Bến xe Miền Tây không nhiều bằng ở Bến xe Miền Đông - Ảnh: Trí Quang

Các tuyến có lượng hành khách thường xuyên tăng cao dịp tết là từ TP.HCM đi Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau.

Ông Phương cho biết thêm giá vé tết không thay đổi so với giá ngày thường mà chỉ có tăng thêm khoản phụ thu; và các doanh nghiệp phải niêm yết giá cho hành khách biết.

"Nếu doanh nghiệp bán không đúng giá, ban quản lý bến xe sẽ lập biên bản xử lý ngay”, ông Phương khẳng định. 

* Trong khi đó, ông Thượng Thanh Hải, Phó giám đốc bến xe Miền Đông, cho biết bến xe đã bán được hơn 2.000 vé do doanh nghiệp ủy thác trong đợt bán trước vé tết, từ ngày 25.12.2011 đến nay. 

Số vé trên tập trung ở 8 tuyến miền bắc và 6 tuyến miền trung.

"Bến xe chủ yếu bán trước vé tết do những doanh nghiệp ít thương hiệu ủy thác. Còn những hãng xe có thương hiệu thì họ đã bán gần hết vé tết rồi. Sắp tới các hãng xe thương hiệu có thể bổ sung số lượng vé nếu họ thuê thêm được xe", ông Hải nói.

Được biết, hiện tại Bến xe Miền Đông có 150 doanh nghiệp ủy thác cho bến bán vé và 80 doanh nghiệp tự bán.

Trí Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.