Khổ vì dự án cảng biển

02/01/2012 00:20 GMT+7

Dự án quy hoạch cảng biển Vinashin - Cửa Việt 5 năm qua đã làm cho hàng chục hộ dân thuộc khu phố 6 (thị trấn Cửa Việt, H.Gio Linh, Quảng Trị) lâm vào cảnh dở khóc, dở cười…


Quang cảnh ảm đạm tại nơi được quy hoạch cảng biển - Ảnh: Nguyễn Phúc

Dọc theo con đường đất đỏ dẫn vào khu phố là những ngôi nhà nhỏ đổ nát, hoang tàn, hầu như ít có dấu hiệu được người dân lui tới. Một số ngôi nhà vẫn còn người ở nhưng nằm trong tình trạng xập xệ và cũng chừng ấy ngôi nhà đang xây dựng dở dang, đứng “trơ gan cùng tuế nguyệt”. Xung quanh những ngôi nhà này, cây bụi lau lách mọc lên um tùm, rác rưởi chất đống…

Tình cảnh của những hộ dân nằm trên diện tích 10 ha đất được quy hoạch để xây dựng cảng này khá bi đát khi vừa không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vừa không được xây dựng, cơi nới nhà cửa, thậm chí cũng không thể tách hộ cho con cái làm nhà ngay trên phần đất của mình dù chẳng biết dự án này có được tiếp tục hay không…

Anh Trương Ngọc Ánh, một người dân sinh sống ở đây cho hay ngôi nhà tình nghĩa của gia đình do một ngân hàng hỗ trợ xây dựng từ năm 2007 nhưng đến nay vẫn không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất vườn. Không chỉ riêng anh, rất nhiều hộ dân khác cũng gặp bế tắc khi phải “sống lậu”, thấp thỏm chưa biết tương lai sẽ đi về đâu. Ông Bùi Xuân Hai, Bí thư Chi bộ khu phố 6 (thị trấn Cửa Việt) cho biết đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị lên chính quyền các cấp nhưng không được giải quyết thỏa đáng. Cũng chính vì vướng quy hoạch nên khu vực này không được chính quyền quan tâm đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu, phục vụ đời sống…

Trung tá Nguyễn Xuân Hòa, chính trị viên Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt, Đại biểu HĐND thị trấn Cửa Việt, tâm tư: “Qua báo, tôi muốn chuyển nguyện vọng và kiến nghị lên lãnh đạo chính quyền các cấp sớm có câu trả lời cho dân về vấn đề quy hoạch 10 ha đất xây dựng cảng Vinashin - Cửa Việt để người dân ổn định đời sống, phát triển kinh tế…”.

Ngày 28.12.2011, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Huy Hùng - Chủ tịch UBND H.Gio Linh cho biết dự án cảng Vinashin - Cửa Việt chỉ nằm trên đất của huyện chứ UBND huyện không quản lý cũng như theo dõi. “Trong các buổi họp hội đồng và họp dân, chúng tôi có nghe phản ánh chứ chưa nhận được văn bản nào đề đạt những vấn đề này” - ông Hùng nhấn mạnh. Còn ông Nguyễn Đức Chính - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nói: “Dự án cảng Vinashin - Cửa Việt hiện đã được Vinashin chuyển giao lại cho tỉnh, tỉnh đang sắp xếp lại để có các bước tiếp theo... Còn dự án nhà máy đóng tàu Vinashin tại đây thì phía Vinashin cũng đã làm việc với tỉnh và xin rút”.

Nguyễn Phúc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.