Hơn 200 phương tiện qua hầm Thủ Thiêm quên bật đèn

02/01/2012 02:00 GMT+7

Hôm qua 1.1.2012, theo nguồn tin từ Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67), Công an TP.HCM, trong ngày tết dương lịch, trên địa bàn TP không xảy ra kẹt xe; ngoại trừ tại các bến xe, bến phà chỉ xảy ra ùn tắc cục bộ.

Đặc biệt, đêm giao thừa, người dân tập trung về khu vực Bạch Đằng xem bắn pháo hoa đông nhưng không ảnh hưởng đến tình hình lưu thông tại đường hầm Thủ Thiêm. Được biết, từ 26.11.2011 (bắt đầu xử phạt) đến nay, Đội CSGT Bến Thành đã tiến hành lập biên bản xử phạt hơn 200 trường hợp vi phạm, trong đó chủ yếu là lỗi không bật đèn khi lưu thông qua đường hầm Thủ Thiêm. Đáng chú ý, kể từ khi đưa vào hoạt động, có hơn 10 ô tô và 160 xe gắn máy bị chết máy trong đường hầm, buộc lực lượng CSGT phải điều xe chuyên dùng chở phương tiện bị chết máy ra khỏi hầm. Một lãnh đạo của Đội CSGT Bến Thành khuyến cáo: “CSGT sẽ xử lý nghiêm đối với các trường hợp phương tiện chở gas (kể cả xe gắn máy chở bình gas đi bán lẻ cho hộ gia đình), xăng dầu, hóa chất có nguy cơ cháy nổ… lưu thông qua đường hầm. Ngoài ra, đề nghị cơ quan chủ quản đường hầm nhanh chóng lắp đặt một số trang thiết bị phục vụ cho việc xử lý phương tiện vi phạm nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho phương tiện khi lưu thông qua đây”.

Đàm Huy

>> Ngày 1.1.2012, bến phà Thủ Thiêm ngừng hoạt động
>> Từ 1.1.2012, Bến phà Thủ Thiêm chấm dứt hoạt động
>> Đi xe gắn máy qua hầm Thủ Thiêm: Vì sao phải đội mũ kín tai?
>> Xử lý xe vi phạm ở hầm Thủ Thiêm qua camera
>> Xử phạt người vi phạm giao thông trong hầm Thủ Thiêm
>> Điều chỉnh lưu thông qua hầm Thủ Thiêm
>> Kẹt xe trong hầm Thủ Thiêm
>> Ngày đầu thông xe hầm Thủ Thiêm: Xe chết máy, người đi xe đạp, đi bộ trong hầm
>> Thông xe hầm Thủ Thiêm
>> Chính thức thông xe hầm Thủ Thiêm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.