Công bố logo của di sản Mỹ Sơn

03/01/2012 03:22 GMT+7

Sau 12 năm kể từ ngày được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới (năm 1999), khu di sản Chăm Mỹ Sơn (H.Duy Xuyên, Quảng Nam) mới chính thức công bố logo.

Sau 12 năm kể từ ngày được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới (năm 1999), khu di sản Chăm Mỹ Sơn (H.Duy Xuyên, Quảng Nam) mới chính thức công bố logo.

Mẫu logo chính thức của Mỹ Sơn gồm 2 màu vàng - nâu (ảnh) với hình tượng thần Siva; các chữ cái M (Mỹ Sơn) và W (World cultural heritage) cách điệu. Logo chọn từ giải nhất cuộc thi sáng tác mở từ tháng 7 đến tháng 11.2011, do Ban Quản lý di tích - du lịch Mỹ Sơn tổ chức; tác phẩm của họa sĩ Lê Quang Lợi (tỉnh Bình Dương) đoạt giải nhất và được chọn.

 

H.X.Huỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.