Tổng thống Obama ký dự luật trừng phạt Iran

01/01/2012 08:00 GMT+7

(TNO) Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 31.12.2011 đã ký dự luật quốc phòng, trong đó có các biện pháp trừng phạt cứng rắn mới nhằm vào Ngân hàng trung ương và ngành tài chính của Iran.

(TNO) Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 31.12.2011 đã ký dự luật quốc phòng, trong đó có các biện pháp trừng phạt cứng rắn mới nhằm vào Ngân hàng trung ương và ngành tài chính của Iran.

Theo hãng tin AFP, các biện pháp trừng phạt Iran nói trên nằm trong một dự luật quốc phòng trị giá 662 tỉ USD của Mỹ.
 
Theo luật mới này, các công ty nước ngoài phải chọn lựa giữa việc làm ăn với ngân hàng trung ương, ngành tài chính và dầu mỏ của Iran, hoặc làm ăn với ngành tài chính và nền kinh tế của Mỹ.

Ngoài ra, theo luật trên, các ngân hàng nước ngoài hợp tác với ngân hàng trung ương Iran trong các giao dịch dầu mỏ cũng có thể đối mặt với các chế tài tương tự.

Điều này làm dấy lên lo ngại rằng mối quan hệ giữa Mỹ với các quốc gia như Nga và Trung Quốc (những nước thường xuyên giao thương với Iran) có thể bị tổn hại, theo AFP.

Chưa kể, việc Mỹ thông qua dự luật trên có thể khiến mối quan hệ giữa nước này với Iran càng thêm căng thẳng, nhất là sau khi Tehran đe dọa phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến đường biển dùng để vận chuyển 40% lượng dầu mỏ của thế giới.

Huỳnh Thiềm

>> Nhật lo ngại Mỹ trừng phạt Iran
>> Anh trục xuất tất cả các nhà ngoại giao Iran
>> Tướng Iran thách thức Mỹ
>> Iran bắt 12 gián điệp CIA
>> 50% cử tri Mỹ muốn oanh tạc Iran
>> Phương Tây mở rộng lệnh trừng phạt Iran
>> Thủ tướng Israel vận động tấn công Iran
>> Đức triệu tập Đại sứ Iran
>> Đàm phán hạt nhân Iran khó có đột phá
>> Mỹ lo ngại Trung Quốc lén hỗ trợ Iran
>> Nga cấm bán vũ khí cho Iran

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.