Iran khẳng định phương Tây không có "vé" ở vùng Vịnh

01/01/2012 15:13 GMT+7

(TNO) Tư lệnh Hải quân Iran, Đô đốc Habibollah Sayyari tuyên bố trong một cuộc tập trận dài ngày đang diễn ra ở vùng biển phía nam nước này là “không có chỗ cho các cường quốc bên ngoài ở Vịnh Persia”, đài Press TV của Iran đưa tin ngày 1.1.

(TNO) Tư lệnh Hải quân Iran, Đô đốc Habibollah Sayyari tuyên bố trong một cuộc tập trận dài ngày đang diễn ra ở vùng biển phía nam nước này là “không có chỗ cho các cường quốc bên ngoài ở Vịnh Persia”, đài Press TV của Iran đưa tin ngày 1.1.

“Chúng tôi (Iran) đang phô diễn khả năng phòng thủ và ngăn ngừa của mình tại vùng biển tự do thông qua cuộc diễn tập Velayat 90. Các cường quốc bên ngoài không có chỗ đứng trong khu vực”, đô đốc Sayyari nói.

Theo ông Sayyari, mục tiêu của cuộc tập trận nhằm đáp trả đối với sự hiện diện của hải quân nước ngoài trong vùng gây mất an ninh khu vực; thiết lập an ninh bền vững trong khu vực thông qua sự hợp tác với các nước láng giềng…

Hôm 23.12, Hải quân Iran đã bắt đầu cuộc tập trận hải quân kéo dài 10 ngày mang tên Velayat 90, trên khu vực trải dài 2.000 km từ phía đông eo biển Hormuz ở vịnh Persia đến vịnh Aden.

Ngày 30.12, ông Sayyari tuyên bố Iran không có ý định phong tỏa eo biển Hormuz mặc dù nước này có thể làm điều đó.

“Dự định của chúng tôi là mang lại sự ổn định và an ninh cho khu vực. Chúng tôi muốn chứng minh cho mọi người thấy chúng tôi có thể đảm bảo an ninh cho khu vực mà không cần đến các cường quốc bên ngoài”, đô đốc Sayyari tuyên bố.

Khang Huy

>> Tổng thống Obama ký dự luật trừng phạt Iran
>> Iran bác dính líu vào lệnh bắt phó tổng thống Iraq
>> Sôi sục điểm nóng Iran
>> Iran sẽ “rải thủy lôi tại eo Hormuz”
>> Iran thông báo thử tên lửa tầm xa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.