Bắt người để đòi nợ

01/01/2012 00:36 GMT+7

Chiều 31.12.2011, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.Cần Thơ tạm giữ hình sự Trần Văn Nhuận, Huỳnh Kim Vui (vợ Nhuận, cùng ngụ H.Cai Lậy, Tiền Giang); Nguyễn Văn Tâm, Thân Ngọc Tú (cùng ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM); Võ Công Lãnh (ngụ Quảng Nam); Trần Thanh Vân (ngụ H.Long Hồ, Vĩnh Long) về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Chiều 31.12.2011, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.Cần Thơ tạm giữ hình sự Trần Văn Nhuận, Huỳnh Kim Vui (vợ Nhuận, cùng ngụ H.Cai Lậy, Tiền Giang); Nguyễn Văn Tâm, Thân Ngọc Tú (cùng ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM); Võ Công Lãnh (ngụ Quảng Nam); Trần Thanh Vân (ngụ H.Long Hồ, Vĩnh Long) về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Theo điều tra ban đầu, ông Đoàn Quốc Lợi (ngụ Q.Ô Môn, TP.Cần Thơ) cùng bà Võ Thị Huệ (ngụ TP.HCM) rủ Nhuận hùn vốn làm ăn và Nhuận đã đưa cho ông Lợi 504 triệu đồng.

Sau đó, Nhuận muốn lấy lại tiền nhưng ông Lợi lánh mặt. Ngày 28.12, Nhuận nói Tâm thuê Tú, Lãnh, Vân và Hà Văn Hên (cùng ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM) cùng đi ô tô xuống Cần Thơ đòi tiền ông Lợi. 17 giờ ngày 30.12, thấy ông Lợi trước cổng Vườn du lịch Long Hoa Hội (P.Phước Thới, Q.Ô Môn), Nhuận cùng Lãnh, Tâm, Vân, Hên xuống hành hung rồi bắt ông lên xe chạy về TP.HCM. Vui và Hên lấy xe máy của ông Lợi chạy theo sau. Khi cả nhóm đến trạm thu phí cầu Cần Thơ thì bị công an bắt giữ; riêng Hên bỏ trốn. Tại cơ quan điều tra, nhóm này đã thừa nhận hành vi bắt cóc ông Lợi. 

Mai Trâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.