Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Văn hóa - Nghệ thuật
Cỡ chữ : A- A A+
 
BẠN ĐỌC PHẢN HỒI - COMMENT (24)
Lăng Nghiêm (k67/5 Hà Huy Tập)
Cái lo nhất phải nói là văn hoá tây tràn ngập qua lễ Noel, các cơ quan truyền thông, báo chí, công ty, ngân hàng, cửa hàng, siêu thị...rầm rộ quảng cáo,khuyến mãi, rồi đến lễ Valentine, Halowen...
Tôi nhớ trên Thanh niên online ở nước Nga có một thành phố nói không với những lễ hội trên. Xem ra họ sáng suốt hơn ta nhiều, giống như ở Hải Phòng cấm hôn tập thể là điều đáng hoan nghênh. Tuổi trẻ bây giờ sống xa với truyền thống ông bà tổ tiên như nhuộm đầu xanh đỏ, xăm mình, thấy chúng nó phải "né", đạo đức ngày càng suy đồi trẻ hoá. Nếu về lâu về dài thì nhất định sẽ mất đi văn hoá vốn tốt đẹp của dân tộc. Đó mới thật sự lo chứ lo gì ba cái chữ nho ở chùa vốn dĩ là như vậy. Trong khi cha mẹ công lao trời biển thì chẳng thấy ai cổ xuý cho cái ngày này?...
Huy Nguyễn
Tôi thấy ý kiến của bạn Đặng Phi Hổ là chưa đúng.
Việt Nam ta sử dụng từ Hán trong chùa chiền đền miếu không có gì là sai cả. Hán tự là 1 phần bản sắc của Việt tộc. Chữ Hán Việt Nam ta đọc là Hán tự, Hàn đọc là Hancha (hoặc Hancha), Nhật đọc là Kanji, Trung đọc là Hanzi. Tuy là cùng 1 kiểu viết như nhau (phồn thể) nhưng ở mỗi nước là 1 cách đọc khác nhau nên không thể nói sự dụng Hán tự là mình làm mất bản sắc mình, như vậy quả là rất không công bằng cho Hán tự. Còn loại chữ mà bạn, tôi, mọi người đang sử dụng chỉ là phiên âm Latin của tiếng Việt thôi. Chữ mà đúng bản sắc nhất do người mình chế tạo là chữ Nôm. Ngay cả cái tên của bạn cũng là từ Hán-Việt đó vậy bạn có thể đổi nó thành từ thuần Việt luôn được không? Thành Đoàn Cọp Nhảy chẳng hạn.
Đặng Phi Hổ - Quảng Tiến, Trảng Bom, Đồng Nai
Tôi rất đồng ý với bài viết của Tiến sĩ sử học Nguyễn Nhã "Mất bản sắc Việt là mất tất cả" và nhiều phản hồi của các bạn trên Thanh niên online. Nhưng có vấn đề này tôi vẫn luôn tự hỏi mà chưa có kết luận mong được các bạn chia sẻ. Cách đây 5 năm, tôi có tham quan thiền viện Trúc Lâm - Đà Lạt. Khi ấy ngôi viện này đã xây dựng trên 10 năm, nghĩa là thuộc diện mới. Thế nhưng trên 2 quả chuông phía trước chùa không hiểu vì sao người ta đều khắc chữ Hán. Không chỉ có ở Trúc Lâm, mà theo tôi biết thì nhiều ngôi chùa, chuông, trống được làm thời này (thời mà ta đã có chữ Việt) nhưng khi đặt tên hoặc ghi lại chi tiết về lai lịch người ta đều dùng chữ Hán. Theo tôi có lẽ người khắc nghĩ rằng dùng chữ Hán để bản thân công trình có giá trị "cổ" hay họ nghỉ dùng chữ Hán là giữ bản sắc văn hóa dân tộc vì trên hầu hết các công trình xây dựng cổ như chùa chiền, đền, miếu, chuông, trống của ta trước đây đề khắc chữ Hán. Làm như thế có phải là tự đánh mất bản sắc văn hóa Việt không? Dù không cố ý hay do hiểu chưa đúng về bản sắc văn hóa dân tộc ?
Thu Mai
Tôi đồng ý với tắc giả bài viết "Mất bản sắc Việt là mất tất cả ". Bản sắc Việt nghĩa là văn hóa Việt. Mà yếu tố quan trọng nhất của văn hóa là ngôn ngữ . Bây giờ người ta thi nhau dùng từ ngữ có yếu tố nước ngoài, mà nhiều nhất là tiếng Hán. Nào là " tái " ( tiếng Hán ) thay cho " lại " ( tiếng Việt ); " nhân " ( tiếng Hán ) thay cho " người " ( tiếng Việt ) ; " kỳ " ( tiếng Hán ) thay cho " cờ " ( tiếng Việt ),....Phim truyền hình thì thi nhau chiếu phim kiếm hiệp, dã sử Trung quốc. Ngày lễ tết lại treo đèn lồng cũng của Trung Quốc . Chúng ta tôn trọng nền văn hóa của các nước khác, nhưng không nghĩa bắt chước họ thiếu suy nghĩ như vậy . Giữ gìn văn hóa Việt phải bằng việc làm cụ thể chứ không phải nói suông .
Hông La
Nhìn vào văn hóa để nhận diện một dân tộc. Bản sắc văn hóa là cái riêng của từng dân tộc nhưng lại là cái chung của từng cá nhân trong dân tộc ấy được hun đúc qua hàng ngàn năm lịch sử. Tôi cho rằng những người phát ngôn ra nhưng câu như thế hẳn nhiên là chưa nhận diện được chính mình. Chúng ta luôn tôn trọng những giá trị của các dân tộc khác và sẵn sàng học hỏi nhưng phải theo cách của chúng ta. Lo lắng về việc mất bản sắc văn hóa dân tộc là điều đáng được chia sẻ, tuy nhiên chúng ta không nên quá bi quan, lo sợ thái quá. Có nhiều sự kiện được thổi bùng lên trên các trang báo mạng với những cái tít rất dật gân. Nhưng nếu có, đó cũng chỉ là những thiểu số. Hãy tin ở sức sống trường tồn của dân tộc Việt, văn hóa Việt và hãy tin ở thế hệ trẻ, những người sẽ tiếp nối tâm hồn Việt, tính cách Việt, văn hóa Việt.
GỬI PHẢN HỒI
 
 
Chia sẻ:
Off Telex VNI VIQR Tổng hợp

Tên của bạn (*)

Địa chỉ

Email (*)

Phản hồi của bạn (*)

Mã xác nhận

Mã xác nhận

Nhập mã xác nhận (*)

Thanh Niên Online hoan nghênh ý kiến của bạn đọc. Các thảo luận sẽ được xem xét trước và có thể được lược trích khi đăng tải. Thanh Niên Online giữ quyền từ chối những lời lẽ xúc phạm cá nhân, tổ chức; lời lẽ trái thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật. Bạn đọc thảo luận bằng tiếng Việt có dấu. Ý kiến của bạn đọc không nhất thiết thể hiện quan điểm của Thanh Niên Online.

Song Hye Kyo
(TNO) Ngoại hình của "kiều nữ mặt mộc” Song Hye Kyo đang trở thành đề tài tranh luận sôi nổi của cư dân mạng khi báo chí vừa cho đăng một bức ảnh nữ diễn viên này đi mua sắm tại Hong Kong trong bộ trang phục khá bình dân.
Billboard Awards
(TNO) Lễ trao giải Billboard Music Awards vừa diễn ra vào trưa 21.5 (giờ Việt Nam). “Sơn ca nước Anh” Adele tuy không thể có mặt nhưng lại thắng đến 12 giải trong lễ trao giải lần này.
Đây là kết quả quá bất ngờ cho những ai theo dõi Bước nhảy hoàn vũ (BNHV) mùa thứ 3 này. Nếu như trong 6 live show trước, Vân Trang cùng bạn nhảy Vasil Yovchev luôn tạo cho người xem sự thích thú với những vũ điệu đẹp mắt, thì trong live show 7  với ca khúc The way I are Vân Trang chưa làm được điều này.
(TNO) Siêu mẫu người Israel Bar Refaeli, bạn gái cũ của nam diễn viên Hollywood Leonardo DiCaprio, là người phụ nữ nóng bỏng nhất thế giới năm 2012 do tạp chí danh tiếng dành cho đàn ông Maxim hôm 20.5 bình chọn.
The Avengers “hạ gục” Battleship - tn
(TNO) Trái với nhiều dự đoán, The Avengers vẫn đủ sức “hạ gục” siêu phẩm hành động mới Battleship, để giữ vững vị trí quán quân trên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Bắc Mỹ tuần qua.