3 xe đâm liên hoàn, một sinh viên nguy kịch

31/12/2011 17:09 GMT+7

(TNO) Tuy tài xế đã thắng gấp, để lại dấu bánh xe kéo dài cả chục mét tại hiện trường, nhưng cú đâm vẫn đẩy cả hai xe ô tô 7 chỗ và xe gắn máy đi gần chục mét.

(TNO) Trưa 31.12, sinh viên Nguyễn Thị Trâm (21 tuổi, quê Hà Tĩnh) điều khiển xe gắn máy BKS 38K1-2160 trên đường Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) hướng từ cầu Tuyên Sơn về cầu Nguyễn Văn Trỗi. Khi đến vòng xoay Ngũ Hành Sơn - Ngô Quyền - Nguyễn Văn Thoại (P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn), xe của Trâm va chạm với xe ô tô 7 chỗ BKS 43S-2747 do Tôn Thất Hào (35 tuổi, trú Q.Phú Nhuận, TP.HCM) điều khiển hướng từ cầu Nguyễn Văn Trỗi qua vòng xoay để sang đường Nguyễn Văn Thoại.


Xe gắn máy và ô tô 7 chỗ đấu đầu, sau đó bị xe đầu kéo đâm tiếp từ phía sau

Do hai xe gặp nạn ở giữa vòng xoay, tài xế Phan Minh Cảnh (35 tuổi, trú Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) điều khiển đầu kéo BKS 43H-5298 kéo theo rơ-mooc 43R-002.39 chạy phía sau xử lý không kịp nên đã đâm vào đuôi xe ô tô 7 chỗ.

Tuy tài xế Cảnh đã thắng gấp, để lại dấu bánh xe kéo dài cả chục mét tại hiện trường, nhưng cú đâm vẫn đẩy cả hai xe ô tô 7 chỗ và xe gắn máy đi gần chục mét.

Hậu quả, chị Trâm bị thương nặng. Cảnh sát Giao thông Công an Q.Ngũ Hành Sơn tiếp tục làm rõ vụ việc.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.