Website của cựu tổng thống Iran bị chặn

30/12/2011 17:58 GMT+7

(TNO) Em trai cựu Tổng thống Iran Akbar Hashemi Rafsanjani ngày 30.12 cho biết website của ông Rafsanjani đã bị chặn theo lệnh của chính phủ nước này.

(TNO) Em trai cựu Tổng thống Iran Akbar Hashemi Rafsanjani ngày 30.12 cho biết website của ông Rafsanjani đã bị chặn theo lệnh của chính phủ nước này, hãng AP đưa tin.

Ông Mohammas Hashemi Rafsanjani nói với hãng thông tấn ISNA rằng một công ty cung cấp dịch vụ cho website trên đã thông báo thông tin trên cho văn phòng của cựu tổng thống.

Ông Rafsanjani đảm nhận vị trí tổng thống Iran từ năm 1989 đến năm 1997, đã ủng hộ thủ lĩnh đối lập Mir Hossein Mousavi trong cuộc bầu cử gây tranh cãi năm 2009 với kết quả là ông Mahmoud Ahmadinejad tái đắc cử.

Kể từ cuộc bầu cử trên, Iran đã chặn hàng chục website đối lập, bao gồm website của một cựu tổng thống khác có quan điểm cải cách là ông Mohammad Khatami.

Ông Rafsanjani là người đứng đầu Hội đồng Biệt lý, cơ quan cố vấn cho Lãnh đạo Tối cao Ayatollah Ali Khamenei về quốc sự.

Khang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.