Tòa án Pakistan điều tra vụ “thư cầu viện”

30/12/2011 18:56 GMT+7

(TNO) Truyền hình nhà nước Pakistan ngày 30.12 đưa tin Tòa án Tối cao nước này đã thành lập một ủy ban gồm 3 thành viên để điều tra vụ bê bối “thư cầu viện” vốn đang đe dọa sự tồn tại của chính phủ dân sự.

(TNO) Truyền hình nhà nước Pakistan ngày 30.12 đưa tin Tòa án Tối cao nước này đã thành lập một ủy ban gồm 3 thành viên để điều tra vụ bê bối “thư cầu viện” vốn đang đe dọa sự tồn tại của chính phủ dân sự, theo hãng tin AP.

>> Đến lượt Tổng thống Pakistan cảnh báo âm mưu đảo chính
>> Pakistan: Thủ tướng Gilani bác tin đồn sa thải tướng
>> Thủ tướng Pakistan cảnh báo âm mưu đảo chính
>> Tổng thống Pakistan nhờ Mỹ lật đổ giới tướng lãnh?
>> Đại sứ Pakistan tại Mỹ từ chức vì bê bối

Chính phủ Pakistan đã phản đối cuộc điều tra của tòa vốn được công bố cùng ngày, với lý do cuộc điều tra này không cần thiết do quốc hội hiện đang xem xét vụ việc.

Vụ bê bối tập trung vào bức thư được gửi đến Washington vào tháng 5 với nội dung yêu cầu Mỹ giúp ngăn chặn một âm mưu đảo chính của quân đội Pakistan sau vụ biệt kích Mỹ đột nhập lãnh thổ nước này để tiêu diệt thủ lĩnh khủng bố Osama bin Laden.

Bức thư được cho là do cựu Đại sứ Pakistan tại Mỹ Husain Haqqani viết với sự hậu thuẫn của Tổng thống Asif Ali Zardari.

Cả ông Haqqani và Tổng thống Zardari đều bác bỏ các cáo buộc trên, và ông Haqqani đã từ chức sau vụ việc này.

Khang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.