Kim Jong-un là lãnh đạo tối cao

30/12/2011 00:04 GMT+7

CHDCND Triều Tiên ngày 29.12 cử hành lễ truy điệu cấp nhà nước cho nhà lãnh đạo Kim Jong-il tại Bình Nhưỡng.

CHDCND Triều Tiên ngày 29.12 cử hành lễ truy điệu cấp nhà nước cho nhà lãnh đạo Kim Jong-il tại Bình Nhưỡng.

Truyền hình quốc gia phát hình ảnh cho thấy hàng chục ngàn người đứng chật Quảng trường Kim Nhật Thành để tham dự nghi lễ do đại tướng Kim Jong-un chủ trì. Trong bản tin về sự kiện này, hãng thông tấn KCNA đã gọi Kim Jong-un là “lãnh đạo tối cao” của Đảng, Nhà nước và Quân đội CHDCND Triều Tiên. Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Kim Yong-nam đọc điếu văn ca ngợi những đóng góp của ông Kim Jong-il cho đất nước cũng như “hòa bình và ổn định toàn cầu”.

AFP dẫn lời ông Kim Yong-nam tuyên bố thêm: “Đại tướng Kim Jong-un là lãnh đạo tối cao của đảng và quân đội. Chúng ta sẽ biến đau thương thành sức mạnh và dũng khí gấp 1.000 lần dưới sự lãnh đạo của ông”. Lễ truy điệu cũng bao gồm 3 phút mặc niệm, diễu binh và kết thúc bằng một loạt pháo. Hôm qua là ngày cuối trong đợt quốc tang tưởng nhớ ông Kim Jong-il.

AFP dẫn lời một số chuyên gia Hàn Quốc nhận định những hình ảnh và tuyên bố trong mấy ngày qua chứng tỏ đại tướng Kim Jong-un rất tự tin và đã củng cố vững chắc vị trí của mình.

Lê Loan

>> CHDCND Triều Tiên tưởng niệm ông Kim Jong-il
>> Triều Tiên truyền hình trực tiếp tang lễ ông Kim Jong-il
>> Người dân Triều Tiên khóc thương ông Kim Jong-il
>> Công dân Triều Tiên ở nước ngoài về để tang Kim Jong-il
>> Đại tướng Kim Jong-un tiếp đoàn Hàn Quốc
>> Ông Kim Jong-un sẽ nắm Quân ủy Trung ương Triều Tiên?
>> Kim Jong-un nắm chức Tổng tư lệnh Tối cao Triều Tiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.