Iran sẽ “rải thủy lôi tại eo Hormuz”

31/12/2011 01:15 GMT+7

Website về thông tin tình báo DEBKAfile dẫn một số nguồn cấp cao tại Trung Đông cho biết tình báo Mỹ cảnh báo Iran sẵn sàng cho biệt kích rải thủy lôi tại eo biển chiến lược Hormuz.

Website về thông tin tình báo DEBKAfile dẫn một số nguồn cấp cao tại Trung Đông cho biết tình báo Mỹ cảnh báo Iran sẵn sàng cho biệt kích rải thủy lôi tại eo biển chiến lược Hormuz. Căng thẳng đang dâng cao sau khi Iran cảnh báo sẽ phong tỏa eo Hormuz, cửa ngõ vận chuyển của 40% lượng dầu hỏa thế giới, nếu phương Tây tăng cường cấm vận. Hải quân nước này cũng đang tiến hành tập trận tại đây. Mỹ lập tức tuyên bố không chấp nhận hành vi cản trở tự do hàng hải ở Hormuz và mới cho tàu sân bay USS John C.Stennis đi qua eo biển này.

Theo DEBKAfile, Iran tính thả thủy lôi tại Hormuz và tin rằng chỉ cần một vụ nổ là không tàu bè nào dám qua lại. Nhờ đó, Tehran sẽ không cần tung lực lượng bịt kín hoàn toàn eo biển này. Trước đó, hãng thông tấn Fars loan tin hải quân Iran dự định sẽ thử nghiệm các loại thủy lôi, ngư lôi thông minh trong cuộc tập trận nói trên. Chưa bên nào có phản ứng về những thông tin nói trên.

 

Trong bối cảnh căng thẳng đang dâng cao giữa Mỹ và Iran, Washington chính thức xác nhận sẽ bán 84 chiếc F-15  cho Ả Rập Xê Út đồng thời nâng cấp 70 chiếc F-15 cho đồng minh Trung Đông, theo thỏa thuận trị giá gần 30 tỉ USD.

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.