Ông Medvedev đẩy mạnh cải cách

29/12/2011 01:26 GMT+7

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev ngày 28.12 công bố chu trình thực hiện kế hoạch cải cách được thông báo hồi tuần rồi.

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev ngày 28.12 công bố chu trình thực hiện kế hoạch cải cách được thông báo hồi tuần rồi.

Theo RIA-Novosti, dự luật phục hồi việc người dân trực tiếp bầu lãnh đạo địa phương sẽ được đưa ra trước Duma quốc gia vào ngày 15.2.2012. Các dự luật về siết chặt kiểm soát chi tiêu của giới chức và mua trang thiết bị cho chính phủ sẽ được trình lần lượt vào ngày 15.4 và 1.7. Ông Medvedev cũng ra hạn chót đến tháng 3, cấp dưới phải nộp đề xuất về thành lập một kênh truyền hình độc lập, không chịu ảnh hưởng của bất cứ bên nào, kể cả chính quyền. Kế hoạch được đưa ra giữa lúc đang có nhiều ý kiến phản đối chính quyền và kết quả bầu cử mới rồi. Hôm qua, AFP dẫn lời Thủ tướng Vladimir Putin tuyên bố muốn đối thoại với phe chống đối nhưng họ không có cương lĩnh hay lãnh đạo thì “tôi biết đối thoại với ai?”. Ông Putin cũng bác bỏ tin đồn mình sẽ làm quyền tổng thống cho đến kỳ bầu cử tổng thống vào tháng 3.2012.

Trong một diễn biến khác, Nga tuyên bố kết thúc thử nghiệm và sẽ sớm triển khai tên lửa đạn đạo Bulava, có thể mang 10 đầu đạn hạt nhân với tầm bắn khoảng 8.000 km.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.