Án chung thân cho kẻ trộm nhẫn tâm

29/12/2011 15:05 GMT+7

(TNO) Ngày 29.12, TAND TP.HCM tuyên phạt Huỳnh Văn Lâm (42 tuổi, quê Đồng Tháp) mức án tù chung thân về hai tội “giết người” và “chống người thi hành công vụ”.

(TNO) Ngày 29.12, TAND TP.HCM tuyên phạt Huỳnh Văn Lâm (42 tuổi, quê Đồng Tháp) mức án tù chung thân về hai tội “giết người” và “chống người thi hành công vụ”. 

Rạng sáng 21.3.2011, Lâm đi bộ trên quốc lộ 1A đến trước nhà số C15/8 ấp 3, xã Tân Quý Tây (H.Bình Chánh, của ông Nguyễn Tấn Bảy), thấy nhà vắng người và do không có tiền tiêu xài nên Lâm trèo rào vào trong sân định trộm cắp.

Chưa tìm được tài sản thì bị chó sủa nên Lâm bám vào hàng rào lưới B40 trèo lên mái nhà. Lúc này, chị T. (con dâu ông Bảy) đi ra nhìn thấy nên vào nhà báo cho chồng là anh Nguyễn Văn Tuấn biết.

Anh Tuấn ra kêu nhưng Lâm không chịu xuống nên chạy vào nhà tìm số điện thoại công an phường báo tin.

Lúc này, ông Bảy sốt ruột dùng thang tre trèo lên mái nhà định bắt Lâm. Khi ông Bảy trèo đến gần ban công thì Lâm xô ngã thang nhưng ông Bảy kịp trèo qua ban công và tiếp tục bám vào ban công trèo lên mái.

Khi ông Bảy trèo gần đến nơi thì Lâm gỡ hai bàn tay của ông ra khỏi mái nhà đồng thời đẩy mạnh làm ông Bảy té ngã xuống đất chết.

Lê Nga

>> Chậm xét xử vụ trộm chó quy mô lớn
>> Trộm đột nhập Sở Công thương, Tài chính Thừa Thiên - Huế
>> Ăn trộm, mất mạng
>> Trộm đâm công an

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.