Trung Quốc bác tin điều quân đội sang Triều Tiên

28/12/2011 18:18 GMT+7

(TNO) Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố trong hôm nay, 28.12, rằng những tường thuật về việc quân đội nước này được điều sang CHDCND Triều Tiên là hoàn toàn vô căn cứ, theo Tân Hoa xã.

(TNO) Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố trong hôm nay, 28.12, rằng những tường thuật về việc quân đội nước này được điều sang CHDCND Triều Tiên là hoàn toàn vô căn cứ, theo Tân Hoa xã.


 Ông Kim Jong-un (hàng đầu) đi cạnh xe chở linh cữu ông Kim Jong-il - Ảnh: AFP

Người phát ngôn Dương Vũ Quân đưa ra phát biểu tại cuộc họp báo hằng tháng vào chiều nay nhằm trả lời thắc mắc về những tường thuật nói rằng quân đội Trung Quốc đã tiến vào lãnh thổ CHDCND Triều Tiên theo yêu cầu của Bình Nhưỡng nhằm giữ vững sự ổn định của nước này.

CHDCND Triều Tiên đang trong quá trình chuyển giao quyền lực kể từ cái chết của cố lãnh đạo Kim Jong-il vào ngày 17.12. Theo truyền thông nhà nước CHDCND Triều Tiên, nhân vật kế nhiệm ông Kim Jong-il sẽ là người con trai Kim Jong-un.

Ông Kim Jong-un đã xuất hiện ở hàng đầu bên cạnh chiếc xe chở linh cữu ông Kim Jong-il trong buổi tang lễ diễn ra vào hôm nay, 28.12. Theo sau ông là người dượng Jang Song-Thaek, nhân vật được cho là đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển giao quyền lực.

Cũng trong hôm nay, hãng tin Yonhap dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho biết đại sứ Trung Quốc tại CHDCND Lưu Hồng Tài đã tham dự tang lễ ông Kim Jong-il như một ngoại lệ mà Bình Nhưỡng dành cho đồng minh thân cận.

Trước đó, CHDCND Triều Tiên cho biết họ sẽ không tiếp đoàn khách nước ngoài nào tại tang lễ của ông Kim Jong-il.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.