Phó bí thư Quảng Đông cảnh báo chính quyền

28/12/2011 00:28 GMT+7

Nhật báo Quảng Đông ngày 27.12 dẫn lời Chu Minh Quốc, Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông của Trung Quốc, phát biểu nhu cầu đòi quyền lợi của người dân ngày một tăng cao. “Ý thức về dân chủ, công bằng và quyền lợi của dân chúng luôn mạnh lên và người dân có nhiều kênh để bày tỏ sự bất mãn của mình”.

Nhật báo Quảng Đông ngày 27.12 dẫn lời Chu Minh Quốc, Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông của Trung Quốc, phát biểu nhu cầu đòi quyền lợi của người dân ngày một tăng cao. “Ý thức về dân chủ, công bằng và quyền lợi của dân chúng luôn mạnh lên và người dân có nhiều kênh để bày tỏ sự bất mãn của mình”.

Theo tờ báo, phát biểu trên được đưa ra trong buổi họp rút kinh nghiệm sau vụ căng thẳng tại làng Ô Khảm hồi tuần rồi. Trong 10 ngày, hàng ngàn người cố thủ trong làng và đụng độ với lực lượng an ninh để phản đối chính sách thu hồi đất cũng như vụ một người biểu tình chết trong đồn cảnh sát. Phó bí thư Chu chính là người đứng ra thương lượng với dân làng. Theo đó, giới chức đồng ý thả người biểu tình bị bắt và xem xét cái chết nói trên.

Ông Chu nói chính quyền phải chịu trách nhiệm trong vụ việc, chỉ ra rằng 2/3 đất của dân Ô Khảm đã bị bán đi nhưng cuộc sống của họ vẫn không khá hơn. Cùng ngày, Tân Hoa xã dẫn lời Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo tuyên bố chính quyền phải bảo đảm quyền lợi về đất đai cho người dân, nếu không sẽ tổn hại kinh tế và gây bất ổn xã hội.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.