Đề nghị công an điều tra vụ buôn lậu “thịt bò Kobe”

28/12/2011 00:11 GMT+7

Hôm qua 27.12, trả lời PV Thanh Niên, Cục trưởng Cục Thú y (Bộ NN-PTNT) Hoàng Văn Năm cho biết Cục đã gửi các văn thư giả dùng để nhập “thịt bò Kobe” Nhật Bản vào nước ta, do Cục Thú y Nhật Bản cung cấp, và thông báo tình hình vụ việc “thịt bò Kobe” đến Bộ Công an để vào cuộc điều tra.

Hôm qua 27.12, trả lời PV Thanh Niên, Cục trưởng Cục Thú y (Bộ NN-PTNT) Hoàng Văn Năm cho biết Cục đã gửi các văn thư giả dùng để nhập “thịt bò Kobe” Nhật Bản vào nước ta, do Cục Thú y Nhật Bản cung cấp, và thông báo tình hình vụ việc “thịt bò Kobe” đến Bộ Công an để vào cuộc điều tra.

>> Buôn lậu thịt bò Kobe vào Việt Nam
>> Chưa rõ nguồn gốc thịt bò Kobe tại Việt Nam

Ông Năm tái khẳng định, Cục Thú y chưa từng cấp phép cho bất kỳ đơn vị nào kiểm dịch thịt bò từ Nhật Bản về Việt Nam, với lý do lớn nhất là các thỏa thuận về điều kiện vệ sinh thú y các sản phẩm nhập khẩu từ Nhật Bản và Việt Nam vẫn chưa có; Cục cũng chưa tiến hành cấp phép kiểm dịch cho loại thịt này. Ông Năm dẫn nguồn tin chưa chính thức cho biết thêm, VN đang là nước nhập khẩu thịt bò lớn thứ hai từ Nhật Bản.

Trong khi đó, ông Vũ Ngọc Anh, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, nói rằng khi nhập khẩu vào VN, các doanh nghiệp thường ghi tên hàng hóa là “thịt bò” chứ không ghi rõ là “thịt bò Kobe Nhật Bản” nên cũng khó khăn trong khâu kiểm soát. Nếu doanh nghiệp nhập thịt bò vào nội địa rồi các nhà hàng bán với danh nghĩa “thịt bò Kobe” thì các nhà hàng đó đã có hành vi lừa dối khách hàng. Theo ông Vũ Ngọc Anh, không loại trừ khả năng thịt bò Kobe Nhật Bản đã được tuồn ra thị trường bằng con đường tạm nhập tái xuất và làm như vậy là gian lận thương mại. Lực lượng hải quan sẽ tăng cường kiểm soát, không chỉ đối với loại thịt bò Kobe mà còn đối với các hàng hóa nhập khẩu khác, nhất là hàng tạm nhập tái xuất.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.