Cuba tiếp tục mở rộng tư doanh

28/12/2011 00:32 GMT+7

Theo tờ Granma, từ đầu tháng 1.2012, Cuba sẽ tiếp tục mở rộng tư doanh đối với một số nghề như thợ mộc, chụp ảnh, sửa chữa đồ gia dụng, sửa giày dép, luyện kim...

Theo tờ Granma, từ đầu tháng 1.2012, Cuba sẽ tiếp tục mở rộng tư doanh đối với một số nghề như thợ mộc, chụp ảnh, sửa chữa đồ gia dụng, sửa giày dép, luyện kim...

Quy định mới cho phép những người làm việc trong các ngành nói trên có thể trở thành lao động tự do và được quyền thuê mặt bằng, dụng cụ để kinh doanh. Việc mở rộng được áp dụng tại 6/15 tỉnh thành, trong đó có thủ đô Havana và sẽ lần lượt được thực hiện tại các khu vực khác. Năm 2010, quá trình cải cách nền kinh tế bắt đầu được thử nghiệm với nghề làm tóc, sửa đồng hồ, may mặc, đầu bếp...

Một số chuyên gia nhận định việc mở rộng tư doanh “từng bước” sẽ giúp Cuba điều hành hiệu quả những thay đổi. Trong khuôn khổ Đại hội VI của đảng Cộng sản Cuba vào tháng 4, các đại biểu đã thông qua văn kiện “Đường lối chính sách kinh tế, xã hội” nhằm cập nhật mô hình kinh tế của nước này.

Một số quy định được đưa ra cho phép người dân có quyền bán nông sản tự do, thay vì chỉ bán cho chính phủ như trước đây; việc bán hàng trên đường phố cũng được mở rộng. Hiện có 357.663 người Cuba làm việc cho các cơ sở tư nhân, tăng gấp đôi so với tháng 10.2010. 

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.