Ai Cập cấm kiểm tra trinh tiết tại nhà giam

29/12/2011 00:25 GMT+7

Tòa án Ai Cập vừa chính thức ra lệnh cấm quân đội không được tiếp tục kiểm tra trinh tiết nữ tù nhân, theo AFP.

Tòa án Ai Cập vừa chính thức ra lệnh cấm quân đội không được tiếp tục kiểm tra trinh tiết nữ tù nhân, theo AFP.

Vụ việc bắt đầu gây xôn xao từ đợt biểu tình chống đối vào tháng 3.2011 khi cảnh sát và quân đội được huy động để giải tán quảng trường Tahrir ở thủ đô Cairo. Nhiều người bị bắt và có 7 phụ nữ phải trải qua kiểm tra trinh tiết bắt buộc trong nhà giam của quân đội. Cô Samira Ibrahim, 25 tuổi, đã kiện ra tòa, đồng thời cáo buộc một binh sĩ về tội tấn công tình dục.

AFP dẫn lời các thẩm phán nhận định: “Việc cưỡng bức kiểm tra trinh tiết tại nhà giam đã vi phạm quyền lợi phụ nữ và tấn công vào phẩm hạnh của họ”. Một quan chức quân đội cũng thừa nhận đã áp dụng cách làm này để tránh việc các phụ nữ sau khi ra tù tố cáo bị quân đội cưỡng hiếp.

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.