4 tên trộm 102 con trâu, bò

28/12/2011 00:52 GMT+7

Ngày 27.12, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã phá được băng trộm trâu bò lớn trên địa bàn. Ba bị can bị bắt giữ, khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản gồm Nguyễn Thanh Hiếu (SN 1988, tạm trú ở P.5, TP.Đông Hà), Phạm Minh Tuấn (SN 1981, trú thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế), Lê Phú (SN 1982, trú P.An Đôn, thị xã Quảng Trị, Quảng Trị); và một nghi can khác đang lẩn trốn.

Ngày 27.12, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã phá được băng trộm trâu bò lớn trên địa bàn. Ba bị can bị bắt giữ, khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản gồm Nguyễn Thanh Hiếu (SN 1988, tạm trú ở P.5, TP.Đông Hà), Phạm Minh Tuấn (SN 1981, trú thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế), Lê Phú (SN 1982, trú P.An Đôn, thị xã Quảng Trị, Quảng Trị); và một nghi can khác đang lẩn trốn.

Băng trộm này sa lưới nhờ người dân cảnh giác và Công an H.Cam Lộ kịp thời triển khai vây bắt khi chúng đang trên đường tháo chạy trên QL9 (đoạn qua xã Cam Thành, H.Cam Lộ).

Tại cơ quan công an, các bị can khai từ đầu năm 2010 đến lúc bị bắt, chúng đã thực hiện trót lọt 76 vụ trộm bằng xe tải, lấy trộm 102 con trâu, bò, bán lấy tiền tiêu xài hàng trăm triệu đồng. Địa bàn của băng trộm táo tợn này là các huyện Cam Lộ, Gio Linh, Hải Lăng.

Nguyễn Phúc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.