Xuất hóa đơn theo yêu cầu của SJC

27/12/2011 02:16 GMT+7

Ngày 26.12, trao đổi với PV Thanh Niên về doanh số bất thường của DNTN Hoàng Khiêm (khóm 4, thị trấn Đầm Dơi, H.Đầm Dơi, Cà Mau), ông Hoàng Thiên Đình, Phó chi cục trưởng Chi cục Thuế H.Đầm Dơi cho biết, ngành thuế H.Đầm Dơi thật sự bất ngờ về doanh số quá lớn của Hoàng Khiêm và khẳng định rằng: ngành thuế H.Đầm Dơi không bao che cho DNTN Hoàng Khiêm trốn thuế như kết luận của đoàn kiểm tra liên ngành vừa kết luận, bởi đơn vị phát hiện và chỉ đạo kiểm tra làm rõ về sự bất thường này.

Ngày 26.12, trao đổi với PV Thanh Niên về doanh số bất thường của DNTN Hoàng Khiêm (khóm 4, thị trấn Đầm Dơi, H.Đầm Dơi, Cà Mau), ông Hoàng Thiên Đình, Phó chi cục trưởng Chi cục Thuế H.Đầm Dơi cho biết, ngành thuế H.Đầm Dơi thật sự bất ngờ về doanh số quá lớn của Hoàng Khiêm và khẳng định rằng: ngành thuế H.Đầm Dơi không bao che cho DNTN Hoàng Khiêm trốn thuế như kết luận của đoàn kiểm tra liên ngành vừa kết luận, bởi đơn vị phát hiện và chỉ đạo kiểm tra làm rõ về sự bất thường này.

Mặc dù luôn khẳng định "không có bao che", nhưng ngày 14.9.2010, sau khi vụ việc vỡ lở, ông Đình có báo cáo về cục thuế nhưng lại lấy số liệu 3 tháng mà Hoàng Khiêm có doanh số thấp nhất, làm cho Cục Thuế tỉnh Cà Mau hiểu nhầm về doanh số của Hoàng Khiêm. Và sau đó, dù chưa xử lý dứt điểm, ông Lê Thanh Dư, Chi cục trưởng Chi cục Thuế H.Đầm Dơi duyệt tiếp tục bán hóa đơn cho Hoàng Khiêm (16.2.2011).

Cũng theo số liệu của ngành thuế Đầm Dơi thì Hoàng Khiêm thuộc DN hạng trung ở địa bàn, bởi doanh số đăng ký là 714 triệu đồng/tháng, còn DN kinh doanh vàng trên địa bàn cao nhất là 1,5 tỉ đồng/tháng, nên hoàn toàn không thể có việc Hoàng Khiêm bán hàng ở địa phương với lượng hàng như thế (bán hàng ngàn lượng vàng/ngày). Hoàng Khiêm đã có bản giải trình cho rằng vì DN mở thêm chi nhánh tại Nhà Bè (TP.HCM) để mua bán, gia công, chế tác vàng bạc. Sau khi chế tác thành phẩm, Hoàng Khiêm bán lại cho Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (115 Nguyễn Công Trứ, Q.1, TP.HCM). Và công ty này buộc Hoàng Khiêm phải xuất hóa đơn theo đúng giá và trọng lượng DN cần bán. Chính vì thế nên doanh số bán hàng của Hoàng Khiêm tăng đột biến. Theo đó, trung bình một ngày Hoàng Khiêm chế tác từ 500 - 1.000 lượng vàng, tiền gia công là 60.000 đồng/lượng; sau khi trừ chi phí, còn lãi từ 15.000 - 20.000 đồng/lượng.

Ông Trương Hữu Trí, Phó chi cục trưởng Chi cục Thuế H.Đầm Dơi thừa nhận rằng đơn vị đã sai từ ban đầu, khi khoán thuế ổn định cho Hoàng Khiêm khi lẽ ra phải tính thuế trực tiếp trên giá trị gia tăng. “Chúng tôi đã có đủ chứng cứ để truy thu thuế đối với Hoàng Khiêm. Nhưng cần phải xem Hoàng Khiêm trốn thuế hay xuất hóa đơn khống; hoặc hợp thức hóa hàng buôn lậu cho đơn vị khác như dư luận đang nghi vấn", ông Trí nói.

Gia Bách

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.